Biểu tình Venezuela ngày thứ 50: một người bị thiêu





Hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong các cuộc biểu tình phản đối chính phủ diễn ra nhiều tuần nay
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cáo buộc những người biểu tình thuộc phe đối lập thiêu sống một người ủng hộ chính phủ tại Caracas trong ngày thứ 50 của cuộc biểu tình.

Orlando José Figuera bị bỏng 80% cơ thể sau khi chìm trong ngọn lửa. Giới chức cho biết ông cũng bị đâm trong cuộc biểu tình hôm 20/5.
Các nhân chứng cho biết đám đông cáo buộc người đàn ông này trộm cắp.

Cùng ngày, một nhà hoạt động đối lập bị bắn chết, nâng tổng số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình gần đây lên 48.

Văn phòng Tổng Chưởng lý nói rằng các tay súng bị cáo buộc nã đạn tại cuộc biểu tình ở thành phố Valera.
Những người biểu tình yêu cầu Tổng thống Maduro từ chức và tổ chức bầu cử.


Họ xuống đường trên toàn quốc hôm 20/5 để đánh dấu ngày thứ 50 của cuộc biểu tình ngày càng bùng phát bạo lực.
"Một người bị thiêu sống, bị đánh, bị đâm... Họ xử ông ta vì ông hét lên rằng ông là một 'Chavista [cựu tổng thống Venezuela Hugo Chavez]," Tổng thống Maduro nói.

Phát biểu trên truyền hình, ông Maduro mô tả đây là "một tội ác do thù ghét và chống lại nhân loại".
46 người bị thương trong cuộc biểu tình ở Caracas.


BBC