Hoa Kỳ: Hàng chục ngàn du học sinh ở quá hạn visa





Du học sinh và những người tham gia các chương trình trao đổi có tỷ lệ lưu trú cao nhất, với 40.949 người không trở về đúng hạn.
Theo phúc trình mới nhất của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, hàng ngàn sinh viên quốc tế và những người tham gia các chương trình trao đổi quốc tế không về nước một khi chương trình đào tạo đã kết thúc.

Phúc trình ghi nhận trường hợp của nhiều người từ khắp nơi trên thế giới mà lẽ ra đã phải rời nước Mỹ trong khoảng thời gian từ ngày 1/10/2015 đến 30/9/2016.

Theo phúc trình này, du học sinh và những người tham gia các chương trình trao đổi có tỷ lệ lưu trú cao nhất, với 40.949 người không trở về đúng hạn (2.8%).

Các nước có tỉ lệ du học sinh lưu trú cao nhất là Eritrea (75%), Burkina Faso (47%), Chad (37%), Congo-Kinshasa (37%) và Djibouti (33%).

Nhưng những nước có số lượng du sinh không chịu rời nước Mỹ nhiều nhất sau khi kết thúc chương trình học là Trung Quốc (18.075), Ả rập Xê út (6.828), Hàn Quốc (5.181), Ấn Độ (4.575) và Brazil (2.881) .

Việt Nam có 1,860 trường hợp, chiếm tỷ lệ 12,5%.

Phúc trình được công bố ngày 22/5, một ngày trước buổi điều trần của một ủy ban Quốc hội về vấn đề quá hạn visa. Bốn giới chức của Bộ An ninh Nội địa sẽ ra điều trần trước Quốc hội.


VOA
24/05/2017