Philippines: Phiến quân Hồi giáo chặt đầu một cảnh sát trưởng





Cảnh sát Philippines kiểm tra một chiếc xe chạy ra khỏi Marawi, nơi Phiến quân Hồi giáo tràn ngập ngày 24 tháng 5 năm 2017.
AFP photo

Phiến quân Hồi giáo mở đợt tấn công gần thành phố Marawi, miền Nam Philippines vào hôm thứ ba, 23 tháng 5, và chặt đầu một cảnh sát trưởng địa phương. Tổng thống Philipines Rodrigo Duterte cho biết tin này vào hôm 24 tháng 5.

Phát biểu với báo giới, ông Duterte cho biết viên cảnh sát trưởng vùng Malabang đang trên đường về nhà thì bị chặn lại ở một trạm kiểm soát của phe khủng bố và chúng đã giết ông ngay tại đó.

Có hơn 100 tay súng tham gia vào vụ tấn công. Giới chức Philippines cho biết phiến quân đốt nhà và các thực hiện các chiến thuật nghi binh. Hàng ngàn người dân Marawi đã phải rời bỏ thành phố.

Cảnh sát cho biết một sĩ quan và hai quân lính đã thiệt mạng cùng ít nhất 8 người bị thương trong vụ tấn công này.

Vụ tấn công xảy ra sau khi lực lượng an ninh Philippines bố ráp một căn nhà ở Marawi nơi được cho là có một lãnh đạo của nhóm Hồi giáo Abu Sayyaf đang lẩn trốn. Abu Sayyaf là nhóm Hồi giáo nổi tiếng về những vụ bắt cóc con tin đòi tiền chuộc ở miền nam Philippines.

RFA
2017-05-24