Bị thanh niên chê hát dở, U50 giết người ngay giữa đám cưới





Ảnh minh họa

Bị nam thanh niên chê hát dở rồi giật micro, Điệp bực tức về nhà cầm dao quay lại đâm tới tấp nạn nhân.

Vào khoảng 19 giờ 30 ngày 23/5, ông L.V.S. (ngụ xã Tân Thuận Bình, H.Chợ Gạo, Tiền Giang), tổ chức tiệc cưới cho con tại nhà và có thuê dàn loa để mọi người hát karaoke cho vui vẻ.

Trong đám cưới hôm đó có Nguyễn Ngọc Điệp (44 tuổi, ngụ xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo) là người quen cũng đến chung vui và cầm micro hát vài bài nhạc sống.

Tuy nhiên, trong lúc Điệp đang hát thì anh Lê Văn Cường (27 tuổi, ngụ xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo) liên tục chê người đàn ông này hát dở rồi thậm chí lên giật micro.

Sự việc khiến 2 bên xảy ra cãi vã, to tiếng nhưng được những người có mặt can ngăn nên Điệp tức giận bỏ về nhà. Sau khi trở về, người đàn ông này vẫn ấm ức vì bị đứa "trẻ ranh" làm xấu mặt nên đã cầm con dao bấm đi sang lại đám cưới.

Lúc quay sang, Điệp thấy anh Cường và ông Lê Hồng Ân (35 tuổi, ngụ xã Bình Phan, H.Chợ Gạo) đang hát nên đã lao tới dùng dao đâm Cường tới tấp. Ông Ân can ngăn thì bị Điệp đâm liên tiếp 3 nhát.

Sự việc được người dân can ngăn ngay lúc đó và đưa các nạn nhân đi bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương vào vùng ngực, thủng tim nên ông Ân tử vong còn anh Cường bị thương.

Ngày 24/5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ Nguyễn Ngọc Điệp để điều tra làm rõ hành vi giết người.


(Tổng hợp)theo Trí Thức Trẻ
Nguyễn Song | 25/05/2017