Đường nứt, đất đá xới tung sau 2 vụ nổ trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè



Hôm 24/5, người dân nghe một tiếng nổ chát chúa xảy ra tại một hố ga trước số nhà 812 đường Trường Sa (dọc kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, phường 14, quận 3). Không lâu sau, một tiếng nổ đinh tai phát ra tại hố ga khác cách đó khoảng 200 m.


Hôm 24/5, một hố ga trước số nhà 812 đường Trường Sa phát nổ. (Ảnh sưu tầm từ Internet)

Theo một số người dân, trong cơn mưa lớn chiều 24/5, họ nghe một tiếng nổ chát chúa xảy ra tại một hố ga trước số nhà 812 đường Trường Sa (dọc kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, phường 14, quận 3). Không lâu sau, một tiếng nổ đinh tai phát ra tại hố ga khác cách đó khoảng 200 m. Hai vụ nổ liên tiếp khiến nhiều người đi đường thót tim, mặt đường rạn nứt, đất đá xới tung.

Người dân cho biết, trước khi xảy ra nổ, tại 2 hố ga này đã có hiện tượng nước sôi sùng sục và phun lên cao.

Lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa khu vực xảy ra vụ nổ. Đến trưa 25/5, các công nhân Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị TP.HCM vẫn đang khắc phục sự cố.


Trả lời về nguyên nhân vụ nổ trên, ông Vương Hải Long – giám đốc Ban quản lý dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM (chủ đầu tư dự án) cho biết: “Do những ngày qua trời mưa lớn đã dồn khí trong lòng cống gây nổ nắp hầm ga”.



Vào năm 2012, 2015, hố ga ở vị trí 812 Trường Sa từng bị phát nổ. Năm 2015, ngoài nổ thì vị trí này còn phun cột nước cao hơn 2m.

Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật TP HCM cũng đã lập đề cương nghiên cứu và cho biết sẽ tổ chức hội thảo tìm giải pháp chống nổ nắp hố ga ở dự án này.


Zing.vn