Brazil: Tù nhân đào hầm vượt ngục, 91 người trốn thoát



Hôm 25/5, 91 tù nhân đã chui qua một đường hầm đào bên dưới bức tường bao quanh nhà tù ở bang Rio Grande do Norte của Brazil. Đây là một trong những vụ vượt ngục lớn nhất trong lịch sử nước này.



Trong một thông báo chính thức, Sở Tư pháp bang Rio Grande do Norte cho biết, vụ việc xảy ra tại nhà tù Parnamirim State. Để chuẩn bị cho cuộc vượt ngục, các tù nhân đã dàn cảnh đánh nhau trong tù để đánh lạc hướng cai ngục.

Sau đó, hàng chục tù nhân đã lợi dụng lúc lộn xộn để tẩu thoát ra ngoài qua một đường hầm dài 30 mét.

Ở cuối đường hầm nằm bên ngoài nhà tù, những người đào thoát đã vứt bỏ áo tù và thay đồ khác, sau đó chạy trốn với sự giúp đỡ của ít nhất 2 ôtô và 1 xe máy.



Nhà tù Parnamirim State nơi xảy ra vụ vượt ngục. (Ảnh: RT)
Các quan chức xác nhận tổng cộng 91 tù nhân đã thoát khỏi nhà tù, nhưng đến nay mới chỉ có 9 người bị bắt trở lại. Hiện ban quản lý nhà tù vẫn đang bận rộn lập danh sách 82 tù nhân đang lẩn trốn.

Đây là vụ vượt ngục thứ hai tại nhà tù Parnamirim State trong năm 2017 và là vụ vượt ngục lớn nhất lịch sử bang Rio Grande do Norte. Hồi tháng 1 vừa qua, 14 tù nhân cũng đã thoát khỏi nhà tù này qua đường hầm đào sẵn.

Nhà tù này có sức chứa 436 tù nhân nhưng đang giam giữ 589 người. Hiện cảnh sát đang truy lùng quy mô lớn những kẻ trốn chạy, trong khi một cuộc điều tra cũng đang được tiến hành.

Theo Tuổi Trẻ