Nam hành khách giấu sừng tê giác trong hộp đồ chơi trẻ em



Những người buôn lậu đã dùng nhiều thủ đoạn để qua mặt bộ phận chức năng. Nạn buôn lậu không ngừng gia tăng ở Việt Nam. Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất vừa qua đã phát hiện ra những bí mật bên trong những con búp bê.

Để qua mắt lực lượng chức năng, nam hành khách đã cất giấu sừng tê giác trị giá hàng tỷ đồng trong các hộp đồ chơi trẻ em, vận chuyển bằng đường hàng không từ Châu Phi về Việt Nam.




Số sừng tê giác được bỏ trong hộp đồ chơi trẻ em

Ngày 8.5, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất – Cục Hải quan TP.HCM cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng Cục Hải quan và Đội Kiểm soát hải quan – Cục Hải quan TP.HCM phát hiện, tạm giữ nam hành khách (20 tuổi, quốc tịch Việt Nam) vì vận chuyển trái phép 3 khúc sừng tê giác với tổng trọng lượng gần 1,5kg mang theo trong hành lý cá nhân.

Đây là sừng của loài tê giác 2 sừng Châu Phi rất quý hiếm, giá trị tang vật ước tính khoảng 2 tỷ đồng được nam hành khách vận chuyển trái phép từ Châu Phi về Việt Nam bằng đường hàng không.

Để qua mắt lực lượng chức năng, đối tượng đã cất giấu số sừng tê giác trên trong hành lý cá nhân, đặc biệt là trong các hộp đồ chơi trẻ em.

Trước đó, trong tháng 4 vừa qua, Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về buôn lậu (C74) - Bộ Công an và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an TPHCM phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 5 kg sừng tê giác và hơn 4 kg các sản phẩm chế tác từ ngà voi Châu Phi và vảy con tê tê.

Cả 2 vụ việc trên đã được Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất khởi tố về tội vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.


Báo mới