Mẹ mang thai 9 tháng mới đi khám lần đầu, bác sĩ kiểm tra và không thể tin nổi



Vào tháng 3/2017, một người phụ nữ giấu tên mang thai tới 41 tuần mới đi khám lần đầu, bác sĩ kiểm tra và phát hiện điều không thể tin nổi.


Người mẹ tiết lộ rằng trong suốt thai kỳ, cô không hề đi khám bác sĩ. Tuy nhiên, khi không thấy những cơn co thắt sau tuần 41, cô buộc phải đến bệnh viện ở thành phố Barnaul, Tây Siberia, Nga.

“Tôi muốn có thai kỳ tự nhiên nhất và không muốn có sự can thiệp của người khác. Vợ chồng tôi nghĩ rằng không cần thiết phải đi khám thai. Chúng tôi có quan điểm riêng của mình và không muốn siêu âm cũng như uống bất cứ loại thuốc nào. Chúng tôi chỉ muốn đến bệnh viện khi nhận thấy dấu hiệu chuyển dạ”, cô chia sẻ.


Các bác sĩ đã tiến hành kiểm tra và không thể tin vào mắt mình. (Ảnh: ayoye)
Các bác sĩ đã tiến hành kiểm tra và không thể tin vào mắt mình. Em bé không nằm trong tử cung mà lại nằm ở một vị trí trong bụng người mẹ. Đây được coi là một hình thức mang thai ngoài tử cung.

Thai nhi nằm trong túi ối bảo vệ như những em bé nằm trong tử cung mẹ, chỉ khác là túi ối này lại không nằm trong dạ con. Những trường hợp như vậy có tỷ lệ sống sót rất thấp.

Ngay lập tức, người mẹ này được đưa vào phòng phẫu thuật với sự tham gia của 10 bác sĩ, vì đây được coi là ca sinh có độ nguy hiểm cao với cả mẹ và con.

Khi các bác sĩ xé bọc ối từ bụng người mẹ, họ đã được chứng kiến điều kỳ diệu. Em bé không chỉ đang hít thở, mà còn phát triển đầy đủ, khỏe mạnh và có cân nặng 4,1 kg.


Người mẹ đáng tự hào đã quyết định đặt một cái tên đặc biệt cho con gái của mình: Veronika (có ý nghĩa là người chiến thắng).

Khi mẹ mang thai ngoài tử cung, tỉ lệ thai nhi phát triển đủ tháng và chào đời khỏe mạnh chỉ là 1/625 triệu. Vậy mới nói trường hợp của Veronika quả là hi hữu.


Câu chuyện được lan truyền rộng ngay sau đó.




Theo daikynguyenvn