Hành khách Việt bị phạt vì mang 63 chiếc tổ yến vào Mỹ


Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ phát hiện 63 chiếc tổ yến trong vali của một hành khách bay từ Việt Nam.

Một hành khách từ Việt Nam chưa xác định danh tính, khai báo một số mặt hàng nông sản khi đáp chuyến xuống sân bay quốc tế Fort Worth, Texas ngày 18/5, theo Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ.

Tuy nhiên, cô từ chối khai báo số lượng tổ yến mình mang theo, dù được cán bộ hải quan yêu cầu. Qua kiểm tra, lực lượng hải quan phát hiện 63 chiếc tổ yến được giấu trong hành lý của cô.


Hiện vật bị tịch thu. Ảnh: CBP.
Toàn bộ số tổ yến trên bị tiêu hủy, nữ hành khách phải nộp phạt 300 USD vì mang theo vật phẩm nông nghiệp bị cấm.

Tổ yến có thể được coi là xa xỉ phẩm tại nhiều quốc gia với hàm lượng canxi, khoáng chất cao. Nhưng đây lại là vật phẩm bị cấm tại Mỹ do nguy cơ nhiễm bệnh Newcastle ở gia cầm và virus cúm gà H5N1.

"Các chuyên gia nông nghiệp nhận thấy sự cần thiết của việc tịch thu các vật phẩm buôn lậu, nhằm ngăn chặn sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm và dịch bệnh có thể đe dọa nền nông nghiệp Mỹ", giám đốc Cleatus P. Hunt Jr phát biểu.


vnEpress
28/5/2017