Những công trình ấn tượng tại lễ hội điêu khắc tượng cát Đài Loan



Công trình nổi bật nhất trong lễ hội điêu khắc tượng cát Quốc tế Phúc Long năm nay là “Thành trì Kim Sa” cao hơn 13 mét và cần đến 15 ngày để hoàn thành tác phẩm này.



Thành trì Kim Sa cao hơn 13 mét do các nghệ nhân tạc tượng cát Đài Loan thực hiện. (Ảnh:VT)

Lễ hội điêu khắc tượng cát Quốc tế Phúc Long đươc tổ chức từ năm 2008 để khuyến khích nghệ thuật điêu khắc cát tại Đài Loan. Cũng giống như những năm trước, lễ hội năm nay kéo dài 3 km trên bờ biển vàng giữa Diễm Liêu và Phúc Long phía Bắc Đài Loan từ 6/5 – 9/7.

Nhân dịp kỷ niệm lễ hội lần thứ 10, 22 nhà điêu khắc đến từ 14 quốc gia, bao gồm, Đài Loan, Hoa Kỳ, Canada, Anh quốc, Ireland, Italy, Hàn Quốc, Nhật Bản, Bulgari, Ukraine, Ấn Độ, Trung Quốc, và Peru đã tham gia Lễ hội điêu khắc cát tại Đài Loan năm nay. Tổng cộng có 80 bức tượng điêu khắc được trưng bày tại sự kiện.


Công trình nổi bật nhất trong mùa lễ hội năm nay là thành trì cao hơn 13 mét. Đây là tác phẩm điêu khắc cao nhất từ trước đến nay của Đài Loan. Ý tưởng về thành trì đến từ giấc mơ của một bé gái 10 tuổi, để hoàn thành tác phẩm các thợ điêu khắc phải cần đến 15 ngày. Điều hấp dẫn hơn cả là trên ban công lâu đài còn xuất hiện nhân vật phim hoạt hình nổi tiếng Spider Man.

22 nghệ sĩ đến từ hải ngoại tham gia cuộc thi lấy chủ đề “anh hùng” để sáng tác những bức tượng điêu khắc. Dựa trên đây, công trình điêu khắc cát miêu tả huyền thoại samurai được tạo bởi Toshihito Hosaka đến từ Nhật Bản đã giành giải nhất và giải xẻng vàng. Bức điêu khắc của họa sĩ người Anh, Rachel Clara Stubb đã giành giải nhì với bức “Charles Darwin”, và Remy Greets từ Hà Lan chiến thắng giải ba với tác phẩm “Athena: Sự bảo trợ của Thiên thần toàn năng”.



Công trình của nhà điêu khắc Toshihito Hosaka. (Ảnh: VT)



Tác phẩm tạc tượng cát: “Athena: Sự bảo trợ của Thiên thần toàn năng”.






Ngoài ra, 20 đội tham gia cuộc thi nội địa với chủ đề “Kho báu của thành phố cát vàng – Phú Long quyến rũ” nhằm giới thiệu nét đặc trưng nhất với cát.
Vào 20/5 và 17/6, nhà điêu khắc cát nổi tiếng sẽ mở hai lớp dạy kỹ thuật xây dựng trên cát và những góc nhìn thẩm mỹ của các bức điêu khắc cát. Những người tham gia có thể tìm thấy niềm vui của mình thông qua việc tạc khắc và xây dựng một lâu đài cát cho riêng mình.

Cát thạch anh trắng và sáng ở bãi biển Phú Long đáng chú ý bởi kết cấu, dễ dát và xây ghép khi được trộn chung với nước. Mùa này, bãi biển nhận được sự quan tâm lớn nhất ở Đài Loan vì những bức điêu khắc cát.

Liên hoan điêu khắc cát quốc tế Phú Long đã trở nên phổ biến trong vài năm nay, thu hút nhiều nghệ sĩ từ Đài Loan và hải ngoại thể hiện niềm đam mê. Nhiều người chỉ thích thăm Phú Long để thưởng thức những công trình nghệ thuật và tận hưởng những ngày hạnh phúc trọn vẹn trên bãi biển vào mùa hè này.

Ngọc Sam biên dịch