Pháp mở rộng 2017: Djokovic và Nadal cùng thắng trong trận ra quân



Đương kim vô địch Novak Djokovic (Serbia, 2) và 'vua đất nện' Rafael Nadal (Tây Ban Nha, 4) đã có được chiến thắng ở trận ra quân của mình ở vòng 1 giải Pháp mở rộng diễn ra vào tối qua (29.5, giờ VN).

Tay vợt số 2 thế giới người Serbia bước vào giải đấu trong lần đầu ở tư thế của nhà vô địch. Nhưng những người hâm mộ anh đang rất lo lắng bởi Djokovic đang không có được phong độ tốt nhất cho mình và đang chờ xem liệu tân HLV Andre Agassi sẽ làm gì để giúp anh trở lại với chính mình? Đối thủ của anh tại vòng 1 chỉ là tay vợt Mercel Granollers (Tây Ban Nha, hạng 77 thế giới) và được dự đoán đây chưa phải là đối thủ quá nặng ký cho Djokovic trên con đường đầy khó khăn để bảo vệ danh hiệu của mình.

Dù chung cuộc Djokovic đã giành được chiến thắng 3-0 (6/3, 6/4, 6/2) sau 2 giờ 27 phút thi đấu, tuy nhiên, đây không phải là chiến thắng dễ dàng cho Djokovic và anh vẫn chưa làm cho người hâm mộ yên tâm. Trong trận đấu này, Djokovic đã để cho Granollers có đến 4 lần bẻ bàn giao bóng. Bên cạnh đó, những cú đánh của Djokovic vẫn chưa thật chuẩn xác khi anh có đến 29 lỗi tự đánh hỏng so với 28 của đối phương. Đối thủ tiếp theo của Djokovic ở vòng 2 sẽ là tay vợt Joao Sousa (Bồ Đào Nha, hạng 59 thế giới).




Nadal vẫn thi đấu với phong độ cao
REUTERS
Trong khi đó, Nadal dù gặp chút khó khăn ở ván đấu thứ hai trong trận đấu gặp Benoit Paire (Pháp, hạng 45 thế giới), nhưng "vua đất nện" Nadal vẫn có được chiến thắng tương đối dễ dàng với tỷ số 3-0 (6/1, 5/4, 6/1) sau 1 giờ 52 phút thi đấu. Chiến thắng này cho thấy Nadal vẫn đang rất sung sức trên con đường tìm kiếm danh hiệu thứ 10 của mình tại đây. Tại vòng 2, Nadal sẽ chỉ gặp Robin Haase (Hà Lan, hạng 46 thế giới).


Cũng có được chiến thắng ở vòng đấu này còn có những tay vợt hạt giống đáng chú ý khác như Milos Raonic (Canada, 5), Marin Cilic (Croatia, 7) hay David Goffin (Bỉ, 10). Tuy nhiên trận đấu được đánh giá là sẽ diễn ra hấp dẫn nhất của vòng 1 nội dung đơn nam giữa tay vợt trẻ 20 tuổi Alexander Zverev (Đức, 9) gặp Fernando Verdasco (Tây Ban Nha, hạng 37 thế giới) đã phải dừng lại do trời tối khi tỷ số đang là 1-1.



Muguruza có chiến thắng dễ dàng ở vòng 1
REUTERS
Tại nội dung của nữ đã không có bất ngờ nào lớn xảy ra ở ngày thi đấu này. Hạt giống số 4 Garbine Muguruza (Tây Ban Nha) đã vượt qua cựu vô địch Pháp mở rộng 2010 Francesca Schiavone (Ý, hạng 78 thế giới) với tỷ số 2-0 (6/2, 6/4) và cựu số 1 thế giới Caroline Wozniacki (Đan Mạch, 11) cũng có chiến thắng 2-1 (6/4, 3/6, 6/2) trước Jaimee Fourlis (Úc, hạng 337 thế giới). Hạt giống số 2 Karolina Pliskova (CH Czech) cũng đánh bại Saisai Zheng (Trung Quốc, hạng 67 thế giới) với tỷ số 2-0 (7/5, 6/2).


Thanh Niên
Tân Lý