Sở hữu những nét tướng này sau 40 tuổi mới giàu có sung túc



Nếu bạn làm mãi không giàu mà lại có những đặc điểm sau đây thì đừng quá lo lắng, vì theo nhân tướng học bạn phải kiên trì và nỗ lực tới 40 tuổi mới sung túc, hạnh phúc.


Những người thuộc nhân tướng học này thường sẽ sung túc ở tuổi 40. (Ảnh: Pinterest)
Tóc hoặc lông mày quá rậm rạp, mọc rối rắm

Trong nhân tướng, trán thuộc hành Hỏa, tóc thuộc hành Mộc. Đồng thời, trán còn đại diện cho vận sự nghiệp của một người, nếu như tóc mọc dày, thô cứng và che mất hết phần trán có nghĩa là Mộc “áp” Hỏa, gây ra cản trở lớn cho sự nghiệp của bạn. Ngoài ra, người có mái tóc quá nhiều, thậm chí trông rất bù xù nặng nề thường là khá thẳng tính, đến mức không biết cách ứng biến và xoay chuyển trước từng hoàn cảnh khác nhau.

Những người này khi bước vào xã hội thường xử sự thiếu sự tinh tế, khéo léo, gây ra nhiều khó khăn cho chính mình, không được người xung quanh thấu hiểu và yêu mến.

Lông mày lại là cung huynh đệ, đại diện cho tư duy logic và nhân duyên với người khác. Thông thường, một người có thể thành danh từ khi còn rất trẻ thường có hai hàng lông mày cong và mềm mại. Đặc điểm lông mày như thế thường có nhân duyên tốt, tính cách ôn hòa, nhã nhặn, biết đối nhân xử thế, tư duy tốt, giỏi nắm bắt cơ hội nên có thể thành công rất sớm.

Ngược lại, lông mày đậm và mọc rối rắm thường là người không giỏi xử lý các mối quan hệ tình cảm với người khác, dễ gây ra không ít thị phi, khó được lòng cấp trên nên thường gian nan cho đến trung niên sau 40 tuổi thì vận thế mới chuyển biến tốt lên.

Thần mắt yếu nhưng có tướng mũi tốt



Có câu tục ngữ rằng: “Nhất nhãn định càn khôn”, nghĩa là thông qua ánh nhìn của một người có thể phán đoán được tính cách, tâm tư tình cảm và cách đối nhân xử thế của họ. Người có ánh mắt kiên định, có hồn thì chỉ số EQ thường rất cao, có thể nắm bắt những điểm then chốt mà làm nên đại sự.

Những người này luôn biết tận dụng mọi cơ hội để đạt mục tiêu trong đời, cho dù một số khía cạnh khác họ chưa hẳn xử lý tốt nhưng sau cùng vẫn có thể hưởng lợi ích rất lớn, vận thế thường rất thịnh vượng ngay từ lúc còn trẻ.

Ngược lại, nếu ánh nhìn của một người có vẻ mơ hồ, mờ nhạt, cảm giác vô hồn hoặc có chút hoảng loạn thường là người khép kín, cô độc, tâm tư đơn thuần, xử sự đơn giản ngây ngô nên thường không thể phát huy tài năng trong xã hội cạnh tranh khốc liệt, thậm chí nhiều lúc còn dễ bị lợi dụng hoặc bị người khác làm tổn hại.

Nếu với đặc điểm ánh mắt này nhưng có tướng mũi tốt, ngay ngắn và cân xứng trên khuôn mặt thì có thể hy vọng tài vận khởi sắc từ tuổi trung niên. Đặc biệt, giai đoạn 41 – 50 tuổi có thể nói là thời kỳ huy hoàng của người này.

Mặt chữ “Do” có cằm tròn đầy đặn


Đặc điểm của khuôn mặt hình chữ “Do” (由) là phần trán hơi hẹp, phần giữa và dưới khuôn mặt tương đối rộng hơn. Người có khuôn mặt này trước năm 30 tuổi khá vất vả, cuộc sống lênh đênh, phải bôn ba và phấn đấu mưu sinh. Bắt đầu từ trung niên trở về sau, vận thế mới chuyển biến thuận lợi hơn.

Ngoài ra, người có diện tướng này tâm trạng thất thường, không ổn định và thiếu lập trường vững vàng, xử sự ít khi suy nghĩ kĩ nên dễ phạm sai lầm, bên cạnh đó còn có khao khát hưởng thụ vật chất mạnh mẽ. Với lòng tham lớn, khó kiểm soát trước cám dỗ nên họ thường phán đoán và hành động sai, khiến bản thân rơi vào khốn khó và thất bại, tiền bạc dù có trong tay cũng không lâu bền.

Đồng thời, nếu có chiếc cằm khá đầy đặn và tròn trịa thì đây cũng là người chú trọng sự hưởng thụ an nhàn, làm việc gì cũng chậm rãi, phải trải qua nhiều thử thách, khó khăn lúc trẻ mới có thành tựu về sau. Đặc biệt, người có đặc trưng nhân tướng này phải sau năm 40 tuổi mới có thể có thành tựu.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu chúng ta biết sống thiện và hay làm điều tốt thì cuộc đời cũng như tướng tay, tướng mặt của bạn sẽ được thay đổi theo hướng tốt đẹp.

Theo afamily