Ảnh bò sữa bị “nhồi nhét” trong chuồng chật hẹp khiến dân mạng phẫn nộ



Những bức ảnh chụp nông trại bò sữa Grange Dairy ở Winfrith Newburgh, gần Dorchester, Dorset, đã khiến cư dân nước Anh nói riêng và cộng đồng mạng nói chung phẫn nộ.



Từng hàng từng hàng những chiếc chuồng chật hẹp khiến các chú bê đã lớn quá khổ gặp khó khăn trong việc chui vào. (Ảnh:free)

Có thể thấy trong các bức ảnh, những chú bê đã quá lớn nên gần như không thể chui trở vào chuồng để tránh mưa hay sương giá, kết quả là một số con hoặc phải phơi mình ngoài thời tiết khắc nghiệt hoặc cố còng lưng để chui vào chuồng, khiến lưng chúng bị trầy xước rất đau đớn.



Các chú bê sữa ở Grange Dairy bị nhốt trong các chuồng riêng không có chỗ để đi lại.(Ảnh:free)



Những chú bê Holstein này sẽ sớm được chuyển đến các nông trại khác để gia nhập vào đàn bò sữa.(Ảnh:free)

Nhóm phúc lợi Animal Equality UK, những người đã chụp những tấm ảnh này, tuyên bố rằng một số là bò tơ 6 tháng tuổi.

Giám đốc của Animal Equality, Tiến sĩ Toni Shephard, cho hay: “Chứng kiến từng hàng những chú bê cô độc trong những chiếc chuồng bé xíu trong khi lẽ ra chúng phải được ở với mẹ thế này thật sự rất đau lòng. Thế nhưng tôi còn sốc hơn khi nhận ra những chú bê này sẽ bị nhốt thế này suốt nhiều tháng mà không được vận động cũng như không có ai bầu bạn.

Luật pháp Anh Quốc rất xem trọng việc tương tác xã hội đối với những con bê và chỉ cho phép nuôi nhốt độc lập chúng trong 8 tuần đầu. Thế nhưng tại nông trại này, chúng tôi đã phát hiện nhiều con bê đã vài tháng tuổi mà vẫn bị nhốt riêng”.

Tuy nhiên, nông trại đã bác bỏ cáo buộc này, họ cũng từ chối cung cấp tuổi thật của những con bò.



Những chú bê được nuôi tại nông trại sẽ cung cấp sữa cho các siêu thị nổi tiếng.(Ảnh:free)



Một chú bê chỉ biết đứng yên một chỗ trong chiếc chuồng chật hẹp vì không thể di chuyển.(Ảnh:free)

Dựa vào thẻ thông tin của những con bê, các thanh tra tiêu chuẩn thương mại biết rằng chúng đã quá 8 tuần tuổi, không còn thích hợp để nuôi nhốt trong loại chuồng bé xíu này. Sau đó, họ đã tiến hành điều tra nông trại.



Không ít trong số chúng đã vài tháng tuổi, thậm chí có những con đã 6 tháng tuổi.(Ảnh:free)



Các nhà hoạt động đo kích thước các chú bê để xem chúng có phải đã quá khổ so với cái chuồng hay không.(Ảnh:free)



Một chú bò đứng trơ trọi 1 mình trong cái chuồng nhỏ quá kích cỡ của chú . (Ảnh:free)

Nông trại bò sữa này thuộc một công ty gia đình đã hoạt động từ năm 1928 và họ chịu trách nhiệm cung cấp hơn 113.000 lít sữa mỗi ngày cho các siêu thị, cửa hàng trên thị trường.

Animal Equality UK đã kêu gọi các đại lý chấm dứt ngay hợp đồng với nông trại này. Một trong số các đại lý đã lên tiếng: “Chúng tôi rất thất vọng khi chứng kiến những hình ảnh này; bất kỳ vi phạm tiêu chuẩn nào của chúng tôi đều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Các chuyên gia của chúng tôi đang làm việc tại hiện trường và với nông trại để tiến hành các bước cần thiết nhằm giải quyết tình trạng này. Chúng tôi rất nỗ lực trong việc duy trì những tiêu chuẩn phúc lợi cao nhất”.

[CENTER]

[I]Có những con bê đã lớn tới mức chúng làm xước lưng mình vì cố chui vào chuồng tránh mưa tránh rét.(Ảnh:free)[



Khi chúng đã đủ lớn để cho sữa, số sữa này sẽ được cung cấp cho các đại lý.(Ảnh:free)

Về phần nông trại, đại diện của họ cho biết: “Chúng tôi có mối liên hệ rất mật thiết với các bác sĩ thú y và các chuyên gia phúc lợi trong ngành để thiết lập phương pháp tốt nhất nhằm chăm sóc cho các con vật của mình cũng như sức khỏe của bản thân. Không hề có một dấu hiệu nào chứng tỏ sức khỏe cũng như phúc lợi của các con vật tại nông trại đang lâm nguy cả”.

Theo yan