Tay súng chống Trump bắn hàng chục phát vào các nghị sĩ Mỹ



Một tay súng chống Trump đã bắn hàng chục phát đạn vào nhóm nghị sĩ ở một sân bóng chày ngoài ngoại ô thủ đô Washington DC, ít nhất 5 người bị thương còn nghi phạm đã bị bắn hạ.
Theo New York Daily News, vụ xả súng nhắm vào nhóm nghị sĩ phe Cộng hoà tại một sân bóng chày ở ngoại ô Washington DC ở Alexandria, bang Virginia, sáng 14/6.

Nghị sĩ Cộng hòa Steve Scalise, lãnh đạo số 3 tại Hạ viện của phe Cộng hoà, và hai sĩ quan cảnh sát bảo vệ ông nằm trong số những người bị bắn.



Cảnh sát phong toả khu vực vụ xả súng. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát cho biết ông Scalise cùng một số nghị sĩ khác của đảng Cộng hòa đang tập luyện cho một trận bóng chày từ thiện thì vụ xả súng diễn ra lúc 7h09 sáng. Nghi phạm bị bắn bị thương và sau đó đã chết.

NBC dẫn lời lực lượng thực thi pháp luật gọi đây là vụ "xả súng hàng loạt". Kẻ tấn công được cho là sử dụng súng trường và bắn hơn 50 phát đạn. Một số nguồn tin nói có thể có tới 100 phát đạn được bắn.

Cảnh sát xác nhận nghi phạm là James T. Hodgkinson, 66 tuổi, từ Belleville, bang Illinois. Nghi phạm, từng làm trong lĩnh vực đánh giá nhà cửa, dùng súng trường M-4 và một súng ngắn.

Trên mạng xã hội, Hodgkinson có vẻ là người chống Trump kịch liệt và từng ký thỉnh nguyện đòi luận tội ông Trump. Nghi phạm từng viết trên Facebook là: "Đã đến lúc cần huỷ diệt Trump và những kẻ cùng hắn".



Nghi phạm xả súng James T. Hodgkinson . Ảnh: AP.

Trên Facebook, Hodgkinson ủng hộ Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, ứng viên tổng thống phe Dân chủ năm 2016, và có dấu hiệu chống phe Cộng hoà. Lực lượng chức năng hiện chưa xác minh được động cơ vụ xả súng và cho biết đang tìm hiểu tất cả các khả năng.

Nghị sĩ Mo Brooks nói với CNN rằng ông Scalise bị bắn vào hông. Ngoài ra, một trợ lý nghị sĩ cũng bị bắn trong vụ xả súng này. Nghị sĩ Scalise hiện "không thể tự di chuyển được. Ông đang kéo lê thân thể mình từ sân bóng chày để chạy ra ngoài, trốn tay súng khi vụ xả súng xảy ra", Nghị sĩ Brooks nói.



Một người bị thương được đưa ra khỏi hiện trường. Ảnh: Twitter.

Nghị sĩ Brooks nói tay súng là một người đàn ông da trắng "hơi mập chút". Ông nói chỉ kịp nhìn tay súng này được một giây. Một thành viên đảng Cộng hoà nói nghi phạm đã hỏi chuyện ông để xác định đây đúng là thành viên đảng Cộng hoà trước khi xả súng.

Ông nói nghe khoảng 10-20 phát súng trước khi lực lượng an ninh bắn trả lại tay súng này. Có khoảng 20-25 thành viên đội bóng chày đang tập luyện khi vụ xả súng xảy ra.

Nhà Trắng cho hay Tổng thống Donald Trump và Phó tổng thống Mike Pence đã hay tin về vụ xả súng. "Chúng tôi vô cùng đau buồn vì bi kịch này. Chúng tôi cầu nguyện cho các thành viên của quốc hội, nhân viên của họ, cảnh sát quốc hội, lực lượng phản ứng nhanh và tất cả những ai bị ảnh hưởng", thông cáo viết.

Xả súng là một trong những vấn đề nhức nhối ở nước Mỹ khi việc sở hữu súng ở nước này là khá dễ.



Nghi phạm James Hodgkinson trong một cuộc biểu tình năm 2012 ở Belleville, Illinois. Ảnh: AP.

Tháng 6 năm ngoái, vụ xả súng xảy ra tại hộp đêm Pulse dành cho người đồng tính ở Orlando, Florida, khiến 49 người thiệt mạng và 58 người bị thương.

Năm 2015, hai kẻ tấn công đã xả súng tại một trung tâm dành cho người khuyết tật phát triển ở San Bernardino, California, khiến 14 người chết. Năm 2012, một vụ xả súng diễn ra tại trường tiểu học Sandy Hook ở Connecticut lấy đi sinh mạng của 26 người, đa phần là trẻ em.



Vị trí vụ xả súng ở ngay ngoại ô thủ đô Washington DC. Đồ hoạ: Google Maps.


Zing.vn