Nhà sư Thiếu Lâm phá kỷ lục khinh công trên mặt nước


Một nhà sư Thiếu Lâm đã phá kỷ lục thế giới của chính mình khi biểu diễn “thủy thượng phiêu” trên quãng đường 125 mét.



Ông Shi Liliang lập kỷ lục ở hồ Meixi, thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Trên mặt nước có bố trí khoảng 200 tấm ván gỗ.

“Võ sĩ Thiếu Lâm chạy trên mặt nước với quãng đường 125 mét, nhiều hơn kỷ lục của chính anh, 5 mét”, tờ Daily Mail nói về kỳ tích của cao thủ Thiếu Lâm, Shi Liliang.

Đoạn video về màn biểu diễn “thủy thượng phiêu” của Shi Liliang được đài China News TV ghi lại năm 2015 và ngay lập tức nó đã mang tới hiệu ứng lớn với hàng triệu lượt theo dõi trên mạng Youtube.


Sau khi lập kỷ lục, ông nói với báo chí địa phương rằng kỹ năng chạy trên mặt nước đòi hỏi khả năng giữ cân bằng, lần đầu không thành công thì cố gắng hơn ở lần sau. Ông chia sẻ bí quyết thành công là tốc độ, sức chịu đựng và sự phối hợp nhịp nhàng giữa hơi thở, nhịp chạy và việc giữ thăng bằng.



Trước đây, Shi Liliang từng 3 lần chạm mốc 120 mét. Dù vậy, võ sĩ này không hài lòng với kết quả của chính mình. Do đó, Shi Liliang đã dành thời gian dài để luyện tập về tốc độ, giữ thăng bằng và sự kiên nhẫn.



Trong thời gian tới, cao thủ Thiếu Lâm vẫn chưa muốn dừng lại ở thành tích này. Lần tới Shi lên kế hoách phá kỷ lục với quãng đường 150 mét.



Dân Trí