Hà Nội mưa to, phố cổ ngập lút bánh xe máy



Nội thành Hà Nội có mưa to đến rất to trong chiều tối nay đã gây ngập úng ở nhiều tuyến phố.

XEM CLIP MƯA NGẬP TRÊN ĐƯỜNG THÁI HÀ:

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ 18h chiều nay, khu vực phía Tây Hà Nội xuất hiện những đám mây đối lưu mạnh và di chuyển về nội thành gây mưa vừa đến mưa to.



Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến lúc 18h15, sau khi mưa được ít phút. Ảnh: Kinh Quốc

Đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho các tuyến phố nội thành Hà Nội từ 0,1 - 0,3m, đặc biệt tại một số tuyến phố thuộc các quận Cầu Giấy, Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Đống Đa, Hà Đông.
Một số nơi trong khu vực nội thành Hà Nội có mưa vừa đến mưa to (trong khoảng 45 phút) như Hà Đông 44mm, Văn Miếu 27,4mm, Hoàn Kiếm 23,4mm.

18h30, mưa to đến rất to và sấm chớp đã khiến nhiều tuyến đường Hà Nội ngập lút bánh xe máy.




Mưa ngập mênh mông tại khu vực Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến



Phố Tạ Hiện lúc 19h, nước đã mênh mông như dòng sông, người dân cho biết nhiều chỗ ngập sâu đến cả mét. Ảnh: Newfeed

Theo những người dân sống ở khu vực Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến, mưa to dồn dập khoảng 10-15 phút, nơi đây đã như một dòng sông, nước không kịp thoát, nhiều chỗ ngập quá bánh xe máy.




Phố Nhà Hỏa, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Phạm Long

Mưa lớn cuối giờ cao điểm, vẫn còn nhiều người dân lưu thông trên đường dẫn đến việc di chuyển rất khó khăn, giao thông Hà Nội hỗn loạn ở nhiều ngã 3, ngã tư.





Giao thông hỗn loạn tại ngã tư Khuất Duy Tiến - Tố Hữu lúc 18h45. Ảnh: Nhị Tiến



Các phương tiện rất vất vả mới di chuyển được qua ngã tư này. Ảnh: Nhị Tiến




việtnam.net