Một ngày của ông chủ Mark Zuckerberg




Rất nhiều người tò mò về cuộc sống của những người thành công sẽ bắt đầu như thế nào? Đối với Mark, anh bắt đầu ngày mới của mình bằng việc kiểm tra Facebook và chạy bộ.



Không có gì ngạc nhiên khi Zuckerberg – người đàn ông 33 tuổi đang điều hành mạng xã hội có mức vốn hóa hơn 433 tỷ đồng, là người bận rộn suốt cả ngày. Nhưng CEO của Facebook vẫn có thể cân bằng giữa công việc và cuộc sống, vẫn có thời gian tập thể dục, đi du lịch và giành thời gian cho gia đình. (Ảnh: Mark Zuckerberg/Facebook)



Sau khi thức dậy vào 8h sáng, ông chủ của Facebook ngay lập tức kiểm tra Facebook, Facebook Messenger và WhatsApp bằng chiếc điện thoại của mình.



Zuckerberg thường dành thời gian tập thể dục buổi sáng, khoảng 3 lần mỗi tuần. Đôi khi, người sáng lập của mạng xã hội lớn nhất hành tinh cũng đưa Beast – chú chó thuộc giống chăn cừu của Hungary, đi cùng. “Chạy cùng Beast mang lại nhiều niềm vui hơn, bởi nó trông như một chiếc giẻ lau nhà biết chạy”, CEO của Facebook chia sẻ.



Đôi khi Zuckerberg mang chú chó của mình đi cùng. Ông cho biết, việc chạy cùng với thú cưng của mình “sẽ tăng thêm phần vui nhộn” bởi “về cơ bản nó giống như việc chạy mà có chỉ dẫn đường vậy”. (Ảnh: Mark Zuckerberg/Facebook)



Ông chủ Facebook là tuýp người không muốn lãng phí thời gian vào những việc nhỏ nhặt, đó cũng là lý do Zuckerberg thường không quá cầu kỳ về bữa sáng. (Ảnh: Mark Zuckerberg/Facebook)



Đó cũng là lý do tại sao vị CEO trẻ luôn mặc những bộ trang phục gần như giống nhau mỗi ngày. Đồng phục đi làm của Zuckerberg luôn bao gồm quần jeans, giày chơi quần vợt và áo thun màu xám. (Ảnh: CNN)

Năm 2014, khi được hỏi về tủ quần áo của mình, anh cho biết: “Tôi thực sự muốn sắp xếp gọn gàng cuộc sống của mình để tôi phải đưa ra càng ít quyết định liên quan đến bất cứ điều gì càng tốt, ngoại trừ cách phục vụ tốt nhất cho cộng đồng này”. (Ảnh chụp màn hình)





Mặc dù Zuckerberg chỉ dành 50 đến 60 giờ mỗi tuần tại Facebook, nhưng bản thân người đứng đầu của mạng xã hội này liên tục nghĩ về nền tảng truyền thông xã hội. “Tôi dành phần lớn thời gian để suy nghĩ về cách kết nối thế giới và phục vụ cộng đồng của chúng tôi tốt hơn, nhưng khoảng thời gian đó thường không có trong văn phòng của chúng tôi hoặc gặp gỡ người khác hoặc làm những gì bạn gọi là công việc thực sự”, CEO Facebook chia sẻ với CNN. (Ảnh: via amazonaws)



Đầu năm nay, The Verge cho hay, Zuckerberg đã tuyển thêm được một số trợ lý để giúp quản lý kênh truyền thông xã hội của riêng mình. Một đội ngũ gồm 12 nhân viên đã giúp vị CEO trẻ loại bỏ các bình luận không thích hợp và cập nhật bài viết trên trang Facebookcá nhân của Zukerberg. (Ảnh: via El Comercio Peru)



Khi không làm việc, Zuckerberg thường dành chút thời gian để khai mở tâm trí. Anh học tiếng Quan Thoại và cũng cố gắng đọc càng nhiều sách càng tốt – vào năm 2015, anh đã đặt ra mục tiêu 2 tuần đọc xong một cuốn sách. (Ảnh: Justin Sullivan/Getty)



Gần đây, Zuckerberg còn thực hiện một số chuyến đi khắp nước Mỹ. (Ảnh: Facebook)



[I]Tuy nhiên, cho dù đang đi du lịch hay làm việc, Zuckerberg cũng luôn dành thời gian cho vợ – bác sĩ Priscilla Chan và cô con gái nhỏ – Max. Anh thậm chí đã nghỉ phép 2 tháng tại Facebook sau vợ sinh con vào tháng 12/2015. Vào tháng 3/2017, cặp đôi này tuyên bố họ sẽ có thêm một cô con gái nữa. (Ảnh: Mark Zuckerberg/Facebook)



Mỗi đêm trước khi đi ngủ, Zuckerberg thường dành một lời cầu nguyện truyền thống của người Do Thái “Mi Shebeirach” cho con gái – Max. (Ảnh: Mark Zuckerberg/Facebook)