Triều Tiên tố chính ông Obama khiến sinh viên Mỹ chết



Hôm 23/6, Bộ Ngoại giao Triều Tiên phủ nhận trách nhiệm liên quan tới cái chết của Otto Warmbier và khẳng định sinh viên Mỹ là nạn nhân của “chính sách kiên nhẫn chiến lược” của cựu Tổng thống Barack Obama.


Triều Tiên khẳng định “chính sách kiên nhẫn chiến lược” của cựu Tổng thống Barack Obama là nguyên nhân gây ra cái chết của Otto Warmbier.


Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 23/6 dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Triều Tiên khẳng định Bình Nhưỡng không liên quan đến cái chết của Warmbier. Việc công dân này qua đời một cách chóng vánh sau khi trở về Mỹ “cũng là một bí ẩn đối với Triều Tiên“.

Theo KCNA, chính “chính sách kiên nhẫn chiến lược” của cựu Tổng thống Barack Obama, vốn chưa bao giờ chịu đàm phán về việc phóng thích Warmbier là nguyên nhân gây ra cái chết của sinh viên này trong khi Triều Tiên trên thực tế đã xử lý vụ việc hoàn toàn dựa trên luật pháp trong nước cũng như các quy chuẩn quốc tế.

Hãng thông tấn Triều Tiên bên cạnh đó dẫn thông cáo từ Bộ Ngoại giao nước này cho biết, Bình Nhưỡng đã hết lòng cứu chữa Warmbier trong suốt 17 tháng bị giam giữ.

“Dù chúng tôi không có lý do gì để nhân từ với những kẻ phạm tội đến từ các quốc gia thù địch, chúng tôi đã hết lòng cứu chữa anh ta trên cơ sở nhân đạo cho tới khi anh ta được chuyển về Mỹ khi tình hình ngày càng trở nên trầm trọng“, thông cáo khẳng định.



Bình Nhưỡng cũng nhấn mạnh ngay khi các bác sĩ Mỹ đến Triều Tiên để đưa Warmbier về nước, “họ đã nhận ra Triều Tiên đã nỗ lực cứu chữa mạng sống của anh ta khi tim gần như đã ngừng đập“.

Otto Warmbier, 22 tuổi, bị bắt giữ hồi tháng 1/2016 vì lấy trộm một tấm băng-rôn cổ động trong khách sạn quốc tế Yanggakdo khi đang du lịch ở Bình Nhưỡng, và bị tòa án tối cao Triều Tiên kết án 15 năm lao động khổ sai tháng 3/2016.

Đến ngày 13/6, Warmbier được Triều Tiên phóng thích về Mỹ với “lý do nhân đạo” trong tình trạng hôn mê sâu và qua đời 6 ngày sau đó.

Trước đó, Bình Nhưỡng cho hay sinh viên Mỹ rơi vào tình trạng hôn mê sau khi bị ngộ độc thực phẩm và được cho uống thuốc ngủ. Tuy nhiên, các bác sĩ tại Trung tâm Y tế Đại học Cincinnati, những người đã theo dõi Warmbier sau khi sinh viên này được đưa về nước cho đến lúc qua đời, nói cậu bị một chấn thương nghiêm trọng dẫn đến mất mô não.

Cho tới bây giờ, vẫn chưa biết chính xác nguyên nhân gây ra cái chết của chàng sinh viên 22 tuổi. Các bác sĩ tại bệnh viện Cincinnati, nơi Warmbier lưu viện điều trị sau khi trở về Mỹ, từ chối trả lời các câu hỏi chi tiết.

Gia đình của Warmbier cũng yêu cầu không tiến hành khám nghiệm tử thi, theo hãng tin Reuters.


Tuổitrẻ.vn