Lở đất ở Trung Quốc, 100 người có thể bị chôn vùi






Các lực lượng cứu hộ và dân làng nỗ lực cấp cứu người bị nạn.


Hơn 100 người vẫn còn mất tích sau khi một trận lở đất lớn chôn vùi nhiều nhà cửa trong một ngôi làng ở tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc.

Một cặp vợ chồng với một con nhỏ đã được cứu sống và đưa đến bệnh viện hôm thứ Bảy nhưng hy vọng tìm thấy thêm những người sống sót đang mờ dần.

Cứu hộ đã tìm thấy thi thể của mười lăm người, nhưng e rằng nhiều người khác đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Hàng ngàn nhân viên cứu hộ đã được triển khai sau khi khoảng 40 ngôi nhà bị phá hủy ở khu làng bị lở đất tấn công.

Các nhân viên cấp cứu đã đào bới đất, đá sang ngày thứ hai, với sự trợ giúp của chó cứu nạn đang tầm soát khu vực đổ nát để tìm kiếm 118 người trong diện mất tích.



Người dân địa phương đã từng chịu tang tóc vì lở đất từ trước.


Một trong số những người được giải cứu nói với kênh truyền hình nhà nước CCTV rằng đứa con nhỏ đã đánh thức ông và vợ lúc sáng sớm.


Ông kể thêm rằng khi vợ chồng ông mở cửa nhà ra, thì họ đã bị nước cuốn trôi.

Người đàn ông cũng cho hay cha mẹ ông và những người thân khác vẫn còn mất tích.


'Cơ hội mỏng manh'


Mưa lớn được cho là đã gây ra vụ lở đất, khiến đất, đá từ trên đỉnh rơi xuống ngôi làng ở bên dưới vào khoảng 6 giờ sáng giờ địa phương hôm thứ Bảy, 24/6/2017.





Các nhân viên cứu hộ vận chuyển đồ cứu tế lên địa bàn vụ lở đất.


Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau đó đã hối thúc các lực lượng cứu hộ khẩn cấp làm việc 'hết sức mình'.

Hơn 3.000 nhân viên cứu hộ đã và đang làm việc trong khu vực, sử dụng dây thừng để di chuyển những tảng đá lớn trong cuộc tìm kiếm khẩn trương các dân làng.

Tuy nhiên hôm Chủ nhật, các chuyên gia địa chất tại địa điểm này cho hay cơ hội tìm kiếm những người sống sót đã trở nên "thực sự mỏng manh", hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc tường thuật.

Sạt lở đất cũng gây nghẽn tắc một một đoạn sông dài tới 2 km.




Sạt lở đất là một mối nguy hiểm thường xuyên ở các vùng núi của Trung Quốc, trong đó có tỉnh Tứ Xuyên.

Cảnh sát địa phương nói việc thiếu thảm thực vật trong vùng đã khiến tình trạng sạt lở đất trở nên tồi tệ hơn.

Giới chức địa phương cho biết một số tảng đá lở với kích thước tới 8 mét đã bị rời ra và các đường giao thông đã bị đóng đối với mọi loại phương tiện, chỉ trừ các dịch vụ khẩn cấp.

Sạt lở đất là một mối nguy hiểm thường xuyên ở các vùng núi của Trung Quốc, đặc biệt trong những đợt mưa lớn.

Trong năm 2008, 87.000 người đã thiệt mạng khi một trận động đất xảy ra tại huyện Văn Xuyên, cũng ở tỉnh Tứ Xuyên.


Lở đất cũng làm nghẽn một khúc sông - (Ảnh: news.cn).


BBC
25-6-2017