'Wonder Woman' Gal Gadot và các hoa hậu lấn sân điện ảnh




Trước "Wonder Woman" Gal Gadot, đã có khá nhiều hoa hậu bước ra từ các cuộc thi sắc đẹp, đạt thành công đáng nể trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình.



Diane Sawyer: Bà đoạt danh hiệu Hoa hậu Mỹ năm 1963, đại diện cho bang Kentucky. Bước ra từ cuộc thi sắc đẹp, Saywer (72 tuổi) nhanh chóng trở thành ngôi sao truyền hình vào thập niên 1970. Không chỉ vậy, bà còn là phụ nữ tiên phong trong lĩnh vực truyền hình tại Mỹ. Bà Sawyer là MC nổi tiếng qua một số chương trình tin tức như Good Morning America, 20/20, PrimeTime Live và ABC World News Tonight.



Diane Sawyer đã gặt hái nhiều danh hiệu cao quý, được tạp chí Forbes xếp vào danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới từ năm 2004 đến 2008. Ngoài ra, bà còn được trao giải Emmy vào năm 2000 và 2007, giải Peabody Award và giải thưởng Robert F. Kennedy cho lĩnh vực báo chí truyền hình.



Vanessa Williams: Đại diện nhan sắc đến từ New York đã được trao vương miện Hoa hậu Mỹ vào năm 1984. Cô là người phụ nữ gốc Phi đầu tiên giành danh hiệu này. Tuy nhiên sau đó, sau scandal lộ ảnh khoả thân, Williams buộc phải từ bỏ danh hiệu hoa hậu và bắt đầu hoạt động nghệ thuật.



Vanessa Williams có một sự nghiệp âm nhạc thành công vào cuối thập niên 1980 trước khi theo đuổi nghiệp diễn xuất. Cô từng đóng vai nữ chính cùng với Arnold Schwarzenegger trong bộ phim hành động Eraser (1996). Ngoài ra cô còn được biết đến qua một số bộ phim điện ảnh khác như Soul Food, Shaft Hannah Montana: The Movie.



Halle Berry: Cô gái đến từ bang Ohio giành danh hiệu Á hậu 1 trong cuộc thi Hoa hậu Mỹ (1986) và đứng hạng 6 trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới trong cùng năm. Bên cạnh công việc người mẫu, Halle Berry bắt đầu lấn sang điện ảnh đầu tiên qua tác phẩm Jungle Fever (1991).



ô là diễn viên gốc Phi duy nhất tính đến nay từng nhận giải Oscar cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đồng thời cũng được đề cử cho giải BAFTA năm 2001 cho vai diễn trong phim Monster's Ball. Berry còn nổi tiếng với vai Storm trong loạt phim siêu anh hùng X-Men. Cô từng là một trong nữ diễn viên được trả thù lao cao nhất ở Hollywood.

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: pCaption caption"]Kenya Moore: Đại điện đến từ bang Michigan được trao vương miện Hoa hậu Mỹ năm 1993 và trở thành phụ nữ Mỹ gốc Phi thứ hai giành được danh hiệu này, sau Vanessa Williams.



Kenya Moore là một ngôi sao truyền hình rất được yêu thích của Mỹ trong những năm đầu thập niên 2000. Cô xuất hiện trong rất nhiều chương trình truyền hình như The Fresh Prince of Bel-Air, Living Single The Steve Harvey Show. Bên cạnh đó, Kenya còn góp mặt trong một số bộ phim như Waiting to Exhale Sharknado 4, nhưng cô được biết đến nhiều nhất sau The Real Housewives of Atlanta (2008).



Aishwarya Rai: Người đẹp Ấn Độ đã vượt qua hàng trăm đối thủ ở nhiều quốc gia khác để trở thành Hoa hậu thế giới vào năm 1994. Năm 2000 và 2010, Aishwarya Rai được bình chọn là Hoa hậu đẹp nhất mọi thời đại và là người giữ được vẻ đẹp vượt thời gian.



Bộ phim đầu tay của Aishwarya Rai là Iruvar (1997). Sau đó cô vươn lên trở thành ngôi sao đắt giá nhất tại Bollywood. Ở Hollywood, cô cũng nổi tiếng qua những bộ phim như Pride & Prejudice (Kiêu hãnh và định kiến), Provoked, The Pink Panther 2 (Điệp vụ Báo Hồng 2). Aishwarya Rai từng làm nên lịch sử Liên hoan phim Cannes vào năm 2003 khi trở thành nữ diễn viên Ấn Độ đầu tiên có mặt trong ban giám khảo của LHP.



Shanna Moakler: Cô trở thành Hoa hậu Mỹ vào năm 1995, đại diện cho thành phố New York.



Moakler trở thành ngôi sao truyền hình trong series Pacific Blue trong hai mùa. Cô cũng tham gia nhiều chương trình thực tế là Meet the Barkers cùng với chồng cũ Travis Barker.



Ali Landry: Cô gái đến từ bang Louisiana đoạt danh hiệu Hoa hậu Mỹ vào năm 1996. Cô ghi dấu ấn với vẻ trẻ trung cùng ngoại hình bốc lửa.



Landry được biết đến từ khi tham gia bộ phim sitcom Eve. Vào năm 2015, cô đánh dấu sự trở lại với bộ phim điện ảnh Little Boy.



Vanessa Minnillo: Cô đoạt Miss Teen USA năm 1998 khi đại diện cho South Carolina. Cô mang hai dòng máu Philippines và Mỹ.



Minnillo trở thành VJ rất được yêu thích của chương trình TRL trên đài MTV. Cô cũng tham gia một số bộ phim truyền hình và điện ảnh, trong đó nổi bật nhất là bộ phim Disaster Movie hay Wipe Out. Cô kết hôn với ngôi sao nhạc pop Nick Lachey và không thường xuyên tham gia nghệ thuật.



Priyanka Chopra: Cô là người đẹp thứ hai đại diện cho Ấn Độ giành chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới vào năm 2000. Cô từng nhận được nhiều giải thưởng điện ảnh, bao gồm giải thưởng Phim ảnh Quốc gia và 5 giải Filmfare.



Chopra được khen ngợi về diễn xuất qua một số bộ phim như Fashion (2008), Kaminey (2009), 7 Khoon Maaf (2011), Barfi (2012). Năm 2015, cô tham gia chuỗi phim truyền hình hành động Quantico của hãng phim ABC, trở thành người Nam Á đầu tiên đóng vai chính trong hệ thống phim truyền hình Mỹ. Tạp chí Time vinh danh cô là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới trong năm 2016.



Gal Gadot: Cô chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Israel vào năm 2004 và bắt đầu theo đuổi sự nghiệp người mẫu và diễn xuất sau hai năm phục vụ trong quân đội. Cô mang trong mình 4 dòng máu Ba Lan, Áo, Đức và Séc.



Với vai trò diễn viên, Gadot được biết đến nhiều vào năm 2009 với vai Gisele trong loạt phim Fast and Furious. Năm 2017, người đẹp gốc Do Thái có một năm bùng nổ và nhanh chóng vươn lên trở thành siêu sao Hollywood sau thành công của bộ phim Wonder Woman.

Phương Linh