FBI mở lại cuộc điều tra trường đại học Mỹ có quan hệ ngầm với Trung Quốc



Theo một nhà lập pháp cấp cao của đảng Cộng hòa, Mỹ, FBI đang mở lại cuộc điều tra về trường đại học trực tuyến dành cho quân nhân, sau cuộc điều tra kéo dài 6 tháng của Fox News nghi ngờ lãnh đạo trường có mối quan hệ ngầm với quân đội Trung Quốc.



Bức ảnh cho thấy bà Yanping Chen, Hiệu trưởng Trường Đại học UMT ở Mỹ, mặc quân phục của quân đội Trung Quốc. (Ảnh: Foxnews)

Jason Chaffetz (R-Utah), Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Cải cách Chính phủ của Hạ viện Mỹ phát biểu với Fox News: “Họ nói với chúng tôi rằng họ đang xem xét nghiêm túc hơn về điều đó… Họ đang mở lại cuộc điều tra và tôi hy vọng sẽ có được một số câu trả lời cho chuyện này”.

Trả lời qua điện thoại, một luật sư nhận là đại diện của trường đại học nói với Fox News rằng, ông không biết bất kỳ sự điều tra tư pháp hình sự hiện tại nào liên quan đến khách hàng của mình. Mặt khác, Cơ quan Điều tra Hình sự Hải quân (NCIS) đã khẳng định trong một tuyên bố với Fox News, cuộc điều tra Trường Đại học Quản lý và Công nghệ (UMT) vẫn đang là một cuộc điều tra của nhiều cơ quan nên không thể nói gì vào thời điểm này.

Vào năm 2012, FBI đã bất ngờ kiểm tra trường UMT và nhà riêng của Hiệu trưởng Yanping Chen Frame, một công dân Mỹ gốc Hoa, và chồng là ông J. Davidson Frame, chủ nhiệm khoa của trường.

Các tài liệu của Fox News cũng như hồ sơ của tòa án mới đây cho thấy, FBI đang tập trung điều tra việc liệu các hồ sơ lý lịch quân sự cá nhân trong trường UMT có thể bị truy cập từ Trung Quốc hay không?


Chaffetz nhấn mạnh rằng, Chủ tịch Uỷ ban Tư pháp Thượng viện Chuck Grassley, R-Iowa, sẽ “tiếp quản” vụ này từ phía Quốc hội. “Tôi biết ông ấy sẽ kiên trì trong việc cố gắng đạt được sự thật, nhưng chúng tôi muốn biết về Yanping Chen một cách cụ thể, về những gì mà trường đó đang làm.

Hãy nhớ rằng nguồn tiền của những người đóng thuế đang duy trì sự tồn tại của ngôi trường này, nhưng lại có rất nhiều dấu chấm hỏi về việc liệu dữ liệu, thông tin trong đó, có kết nối trực tiếp tới chính phủ Trung Quốc hay không”.



Bức ảnh bà Yanping Chen và gia đình mặc đồng phục Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA). (Ảnh: Fox News)

Với việc tiếp thị mạnh mẽ cho các thành viên quân đội Hoa Kỳ, hồ sơ của chính phủ cho thấy trường đại học đã thu được hơn 250.000 USD Mỹ mỗi tháng từ người đóng thuế Hoa Kỳ, thông qua chương trình hỗ trợ học phí của Bộ Quốc phòng cũng như Bộ Cựu Chiến binh qua dự luật GI Bill.

Điều tra của Fox New cho thấy hiệu trưởng của trường này có mối quan hệ lâu dài với quân đội Trung Quốc hay PLA (Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc). Trong khi theo học tại Đại học George Washington, nơi chương trình học của bà được chính phủ Trung Quốc tài trợ, bà Chen đã viết về mối quan hệ của PLA với gia đình mình, lời cảm ơn cha bà, Chen Ben, một vị tướng cấp cao trong quân đội Trung Quốc phụ trách phát triển công nghệ và vũ khí. Bà lấy bằng tiến sĩ Chính sách Công năm 1999, một năm sau khi trường UMT thành lập.

Các bức ảnh do Fox News độc quyền thu thập đã được một chuyên gia an ninh quốc gia hàng đầu về đồng phục quân đội Trung Quốc đánh giá, cho thấy Yanping Chen từng là một sĩ quan PLA và đang mặc đồng phục PLA cùng với các thành viên trong gia đình.

Theo Fox News