Chàng trai “không xương” có biệt tài xoay ngược đầu, di chuyển dạ dày



Một thiếu niên 17 tuổi đến từ bang Maharashtra, phía Tây Ấn Độ, nổi tiếng với khả năng vặn mình, uốn dẻo người đến khó tin.



Chirag Krishnakumar Panpaliya (17 tuổi, đến từ Varsha, bang Maharashtra, Ấn Độ) được mệnh danh là “chàng trai không xương”. Chirag bắt đầu nổi tiếng sau khi đoạn video ghi lại cảnh cậu thực hiện các động tác uốn dẻo, vặn mình xuất hiện trên mạng xã hội.

Trong 6 phút, Chirag lần lượt phô diễn khả năng di chuyển dạ dày vòng quanh bụng, xoay ngược đầu ra phía sau, vặn tay hai vòng, xoay khớp vai 180 độ… với phong thái đầy tự tin.

“Em tập yoga từ lúc 7 tuổi. Năm 10 tuổi, em bắt đầu luyện các động tác phức tạp hơn”, chàng trai Ấn Độ cho biết.


Chirag quyết định “làm xiếc” với cơ thể nhờ cảm hứng tới từ chương trình truyền hình có tên Super Human xem khi còn nhỏ. Cậu tin rằng mình có thể làm những điều vượt quá khả năng của người bình thường. Nhờ luyện tập chăm chỉ, Chirag hiện dễ dàng thực hiện mọi tư thế yoga.


Chàng trai tiết lộ: “Em không tuân theo chế độ ăn kiêng đặc biệt nào. Gia đình thuần chay, nên em không ăn thịt để cung cấp protein cho cơ thể”.

Chirag được ghi tên vào hai danh sách kỷ lục thế giới là Unique World Records và Assist World Records. Tuy nhiên, cậu chưa hài lòng với kết quả này.


Chirag Krishnakumar Panpaliya hiện tập luyện chăm chỉ nhằm đạt mục tiêu ghi danh vào Sách kỷ lục Guinness.

Nhiều show truyền hình thực tế ở Ấn Độ mời thiếu niên 17 tuổi tới trình diễn tài năng, song cậu từ chối vì quá bận rộn.

Theo zing