Kinh tế Mỹ tạo thêm 222.000 việc làm





Những người tìm việc làm đi vào Hội chợ Cơ hội và Diễn đàn việc làm tại Dallas, Texas ngày 19/5/2017.


Kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh trong tháng 6, với 222.000 công việc mới được tạo thêm.

Phúc trình của Bộ Lao động Hoa Kỳ còn cho biết tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng đôi chút, lên tới 4,4%.

Tỷ lệ thất nghiệp tăng 0,001%, có lẽ là do nhiều người hơn được khích lệ vì gần đây có tin tích cực về kinh tế, nên đã trở lại đi tìm việc.

Hiện có khoảng 7 triệu người Mỹ được ghi nhận là thất nghiệp. Thêm 1,6 triệu người không có việc làm nhưng không được chính thức coi là thất nghiệp bởi vì họ không đi tìm việc làm trong 4 tuần lễ vừa rồi.

Ngoài ra, còn có 5 triệu người Mỹ muốn tìm việc làm toàn thời nhưng chỉ tìm được việc làm bán thời.

Số công việc làm ăn được tạo ra trong tháng Sáu tập trung trong lĩnh vực chăm sóc y tế, dịch vụ doanh nghiệp và ngành ẩm thực.

Lương bổng tăng khoảng 2,5% trong tháng Sáu so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng này chỉ cao hơn tỷ lệ lạm phát chút đỉnh.


VOA(Jim Randle)
08/07/2017