Giá sẽ cao ngất ngưởng nhưng iPhone 8 hứa hẹn “đắt như tôm tươi”



Theo dự kiến iPhone 8 sẽ có mức giá lên tới 1.000 USD tuy nhiên các chuyên gia dư kiến Apple sẽ bán đắt như tôm tươi vì tính năng mới của nó.


Theo dự kiến iPhone 8 sẽ có mức giá lên tới 1.000 USD (Ảnh sưu tầm từ Internet)

Việc tăng trưởng doanh số iPhone bán ra vài tháng vừa qua chỉ dừng lại ở mức “lẹt đẹt” không còn quá bất ngờ. Trên thực tế, năm 2016 đánh dấu cột mốc lần đầu tiên số lượng iPhone đến tay người dùng thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù doanh thu mà iPhone 7 mang về là rất ấn tượng, thậm chí còn vượt ngoài dự tính của nhiều nhà phân tích thị trường, thế nhưng về bản chất thì nó lại không mang đến nhiều thay đổi vượt bậc đáng nâng cấp.

Thế nhưng iPhone 8 sắp ra mắt trong thời gian tới đây sẽ thay đổi điều này. Được đồn đại sẽ sở hữu màn hình công nghệ OLED tràn ra hai cạnh máy, cùng hàng loạt những tính năng mới như khả năng nhận diện khuôn mặt, quay phim AR, sạc không dây,… nhiều người nhận định sự lột xác hoàn toàn về ngoại hình cũng như những cải tiến đột phá về mặt công nghệ sẽ thúc đẩy nó trở thành chiếc điện thoại bán chạy nhất mọi thời đại.


Và dĩ nhiên, đi kèm với những nâng cấp này là một cái giá không hề rẻ, các công ty phân tích dự kiến iPhone 8 sẽ có mức giá lên tới 1.000 USD. Để bạn đọc dễ dàng hình dung hơn, iPhone 7 bản rẻ nhất chỉ 649 USD, và giá của iPhone 7 Plus bản 32GB là 769 USD.

Mặc dù cái mác nghìn đô cắt cổ này sẽ khiến không ít khách hàng phải ngao ngán, thế nhưng tờ Business Insider đã tiết lộ về đánh giá của “ông đồng” Jeffery Kvall cho rằng mức giá thực tế mà người dùng phải trả để tậu một chiếc iPhone mới sẽ thấp hơn rất nhiều. Lý do là vì các nhà mạng sẵn sàng đưa ra những chương trình khuyến mãi hấp dẫn sau khi bạn ký hợp đồng sử dụng dịch vụ của họ.


Mặc dù trong vài năm trở lại đây, các hãng phân phối dịch vụ mạng đã không còn mặn mà với việc mua nóng sản phẩm, tức trả toàn bộ số tiền của smartphone, thế nhưng iPhone 8 sẽ là một ngoại lệ vì Kvall tin rằng họ sẽ giảm giá đáng kể cho iFan nếu như chấp nhận đăng ký dùng các tiện ích của họ trong thời gian dài.

Trích từ trang Business Insider:

“Nhiều khả năng các nhà mạng như Verizon hay T-Mobile hoặc sẽ trừ tiền trực tiếp cho chiếc điện thoại, hoặc sẽ giảm giá cước dịch vụ cho khách hàng, điều này đồng nghĩa với việc khách hàng sẽ có thể sắm iPhone với mức giá rẻ hơn rất nhiều.”

Một điều đáng nói rằng Apple chắc chắn sẽ không hề do dự khi đặt mức giá 1.000 USD cho iPhone mới của họ. Hãy nhớ rằng chiến thuật kinh doanh của “những thầy phù thủy xứ Cupertino” là chỉ bán những sản phẩm cao cấp với mức giá cũng cao cấp mà thôi.

Thêm nữa, iPhone 7 Plus của năm ngoái có độ phổ biến phủ rộng hơn rất nhiều khi so với người anh em đồng lứa iPhone 7 khi được trang bị thêm cụm camera kép, màn hình độ phân giải cao hơn và pin dung lượng lớn hơn. Nhờ đó mà họ nắm bắt được rằng người dùng sẽ sẵn sàng bỏ thêm tiền để được hưởng những tính nắng mới.


Ngoài về mức giá, một vấn đề khác đáng quan tâm mà hiện giờ vẫn còn là một ẩn số chính là chưa rõ Apple có giữ lại cảm biến Touch ID hay không. Dẫu trước đây có tin đồn rằng Táo khuyết đã tích hợp thành công nó xuống dưới màn hình, thế nhưng các chuyên gia lại cho rằng họ sẽ bỏ hẳn máy quét vân tay và chỉ sử dụng cảm biến camera 3D để mở khóa máy cũng như xác nhận thanh toán các giao dịch.

Theo genk