Nga dọa trục xuất 30 nhà ngoại giao Mỹ




Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov (T) và lãnh đạo ngoại giao châu Âu Federica Mogherini, Bruxelles, 11/07/2017.
REUTERS/Francois Lenoir
Bảy tháng sau khi 35 nhà ngoại giao Nga bị trục xuất theo lệnh của tổng thống mãn nhiệm Barack Obama, Matxcơva dường như tính chuyện trả đũa. Ngày 11/07/2017, tại Bruxelles, trong cuộc họp báo chung với lãnh đạo ngoại giao Liên Hiệp Châu Âu Federica Mogherini, ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov tuyên bố đang suy tính « những biện pháp cụ thể theo nguyên tắc đáp trả tương xứng của ngoại giao ».

Vì sao Nga phải chờ tổng thống Donald Trump, một nhân vật muốn cải thiện quan hệ với Vladimir Putin, ngồi ở Nhà Trắng tới sáu tháng, thì mới nói đến khả năng trả đũa?

Từ Matxcơva, thông tín viên Etienne Bouche phân tích :

« Nếu Washington không giải quyết vấn đề này, chúng tôi sẽ có biện pháp trả đũa. Đó là nguyên tắc đáp trả tương xứng trong ngoại giao. Ngoại trưởng Nga, qua tuyên bố trên đây, làm tăng độ xác thực của bản tin Izvestia hôm thứ Ba (11/07). Nhật báo Nga, trích dẫn một nguồn tin ẩn danh, cho biết Matxcơva sắp trục xuất gần 30 nhà ngoại giao Mỹ và tịch biên tài sản của Mỹ tại Nga.

Hồi cuối năm 2016, khi 35 nhà ngoại giao Nga phải rời Washington về nước, ngoại trưởng Serguei Lavrov đã đe dọa trả đũa. Nhưng vào lúc đó, tổng thống Vladimir Putin chọn thái độ án binh bất động. Ông còn mời con cái của các nhà ngoại giao Mỹ dự tiệc tất niên tại điện Kremlin, để gây ấn tượng Barack Obama là kẻ xấu.

Từ khi Donald Trump đắc cử tổng thống, Matxcơva chờ đợi dấu hiệu hòa hoãn từ Washington. Tuy nhiên, niềm hy vọng này không trở thành hiện thực.

Donald Trump đã tuyên bố muốn cải thiện quan hệ Mỹ-Nga. Matxcơva đang chờ hành động cụ thể.




RFI
Thu Hằng Đăng ngày 12-07-2017