Hiếp dâm bé gái 4 tuổi đến phải đi cấp cứu





Hình minh họa

Bé gái bị bảo vệ hiếp dâm tổn thương âm đạo buộc bác sĩ phải mổ ổ bụng để khâu lại.

Trưa 15/7, Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, vừa bắt khẩn cấp Lê Viết Báo (SN 1985, ngụ huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra làm rõ hành vi "hiếp dâm trẻ em".

Theo điều tra ban đầu, chiều ngày 13/7 cháu Lê Thị Liên (SN 2013) qua nhà Báo chơi. Đến 19h, Báo chạy sang nhà gặp cha cháu Liên báo rằng cháu Liên và con của Báo đánh nhau. Báo sau đó có dùng cây cọ bồn cầu đụng vào âm đạo của cháu Liên.

Nghe vậy, cha cháu Liên chạy sang thì thấy cháu ngất lịm nên đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu.

Theo lời của cháu Liên thuật lại với gia đình, Báo đã đưa cháu vào trường học nơi Báo làm bảo vệ. Tại đây Báo đã có hành vi nhét giấy vào miệng cháu Liên rồi hiếp dâm cháu. Cha cháu Liên sau đó đã làm đơn tố cáo đến Công an.

Bác sĩ Đinh Viết Quang, Phó trưởng Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, cháu Liên được đưa đến nhập viện trong tình trạng chảy máu ở âm đạo. Qua thăm khám, bác sĩ xác định cháu Liên bị rách âm đạo đoạn dài 4cm, thủng cùng đồ sau 3cm nên đã tiến hành mổ ổ bụng để khâu lại.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ.
Tên nạn nhân đã được thay đổi.


theo Thời đại