Hải Phòng: Đóng cửa ủy ban phường trong giờ làm việc để đi… liên hoan


Hôm 14/7, UBND phường Vĩnh Niệm (Lê Chân, Hải Phòng) đóng cửa trụ sở sớm cho cán bộ tổ chức liên hoan, khiến người dân đến làm việc phải đi về.


Phường Vĩnh Niệm đóng cửa nhiệm sở trong giờ hành chính. (Ảnh: VNE)

Sáng 14/7, HĐND phường Vĩnh Niệm tổ chức họp. Chiều cùng ngày, lãnh đạo phường thống nhất cho đóng cửa trụ sở, thuê 2 ôtô chở cán bộ, nhân viên của phường cùng tổ trưởng dân phố đi liên hoan, đến nửa đêm về.

Khi người dân đến UBND phường làm việc thì không còn ai có mặt tại trụ sở nên phải đi về.

Chủ tịch phường Trần Quốc Khánh cho biết, đầu giờ chiều thấy vãn công việc, không thấy người dân đến làm thủ tục, lại là ngày cuối tuần nên lãnh đạo phường thống nhất “nghỉ sớm”.

Ông Khánh bố trí cán bộ trực một ở bộ phận một cửa, yêu cầu đi ra Đồ Sơn sau. “Tuy nhiên, chủ quan khi không thấy có người đến, những cán bộ trực đã đi lúc 15h20“, ông nói.

Thường trực Thành ủy Hải Phòng đang yêu cầu Thường trực Quận uỷ Lê Chân làm rõ thông tin trên. Ngày 17/7, lãnh đạo quận Lê Chân họp với UBND phường Vĩnh Niệm để nghe giải trình cụ thể, sau đó sẽ có phương án xử lý trách nhiệm người liên quan.

Theo VNE