TT Duterte thừa nhận Mỹ cung cấp vũ khí cho Philippines chống khủng bố






Ảnh minh họa : Tổng thống Philippines Duterte phát biểu nhân kỷ niệm lần thứ 70 ngày thành lập lực lượng Không Quân. Ảnh tại căn cứ Clark, ngày 04/07/2017.

Sau những tràng chửi rủa nhắm vào Hoa Kỳ, tổng thống Rodrigo Duterte cuối cùng thừa nhận là Hoa Kỳ cung cấp vũ khí cho chính phủ Philippines để chống lại quân khủng bố Maute tại thành phố Marawi. Tờ Philippine Star Global ngày 16/07/2017 cho biết như trên.

Trước sự hiện diện của các nhà ngoại giao tại thành phố Davao, hôm thứ Sáu 14/07/2017, tổng thống Philippines giải thích vì sao Manila không thể tham gia vào bất kỳ liên minh quân sự mới nào, viện dẫn hiệp ước quân sự lâu đời giữa Mỹ và Philippines, có từ mấy thập niên qua.

Ông nói: “Tôi không thể tham gia vào liên minh quân sự với những quốc gia khác được bởi vì như vậy tôi sẽ vi phạm thỏa thuận Mỹ - Phi. Chúng tôi vẫn sẽ ở lại với người Mỹ. Vậy điều gì làm tôi lo ngại ư? Quý vị biết rằng tôi có nghĩa vụ phải thực hiện. Như tôi đã nói… nghĩa vụ của tôi là phải bảo toàn và bảo vệ đất nước Philippines”.

Ông Duterte còn cho rằng Philippines cũng cần đa dạng hóa nguồn cung thiết bị quân sự. Do đó, ngoài Hoa Kỳ, còn có thêm Trung Quốc, cũng cung cấp vũ khí và đạn dược cho Manila. Tổng thống Philippines không loại trừ khả năng mua vũ khí từ Nga, hay từ nhiều nguồn cung khác. Tuy nhiên, tổng thống Duterte lưu ý hỗ trợ vũ khí từ Nga và Trung Quốc không có các điều kiện ràng buộc đi kèm.

Tư pháp Philippines yêu cầu truy tố hình sự cựu tổng thống Aquino

Hãng tin AP ngày 14/07/2017 cho biết viện công tố chuyên trách chống tham nhũng của Philippines yêu cầu truy tố hình sự cựu tổng thống Benigno Aquino III, cho là ông có liên đới trách nhiệm trong cuộc xung đột với phiến quân Hồi Giáo năm 2015, làm thiệt mạng 44 cảnh sát.

Công tố viên Conchita Carpio Morales cáo buộc ông Aquino đã lạm quyền và tham nhũng, cho phép cảnh sát trưởng lúc bấy giờ Alan Purisima, vốn dĩ đã bị đình chỉ công tác vì tội tham nhũng, nắm giữ một vai trò tích cực trong chiến dịch lớn đó, dẫn đến việc chỉ trong vòng một ngày làm thiệt hại một lượng lớn nhân lực bằng nhiều năm gộp lại.

Chiến dịch cảnh sát lúc bấy giờ được lệnh tiêu diệt Zulkifli bin Hir, một nghi phạm Malaysia hàng đầu bị Hoa Kỳ truy nã từ lâu. Số cảnh sát thiệt mạng lớn trong chiến dịch đã khiến công luận phẫn nộ.




RFI
Thứ Hai, 17 tháng Bảy năm 2017