Phố phường Hà Nội ngập sâu trong mưa lớn


Do ảnh hưởng của bão, trận mưa rào sáng 17/7 biến một số tuyến đường ở các quận Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Cầu Giấy ngập sâu trong nước. Nhiều người phải xuống dắt xe máy vượt qua.

Do ảnh hưởng của bão số 2, trận mưa sáng 17/7 khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập sâu trong nước. Một số nhà dân bị nước tràn vào, hàng loạt phương tiện chết máy.


9h30, Hà Nội có mưa ở nhiều nơi gây ngập trên diện rộng. Phố Nguyễn Khuyến là một trong những điểm bị ngập sâu ở trung tâm thủ đô. Ảnh: Quỳnh Trang.



Đoạn ngập sâu nhất trên tuyến phố này khoảng nửa mét, nước tràn vào nhà khiến các cửa hàng kinh doanh đóng cửa. Ảnh: Quỳnh Trang.



Một tiệm bán sơn bị nước bủa vây. Ảnh: Quỳnh Trang.



Những chiếc xe máy để trước cửa nhà phố Nguyễn Khuyến bị áp lực nước đánh đổ xiêu vẹo. Ảnh: Quỳnh Trang.



Lúc 11h dù mưa không còn lớn nhưng nước rút rất chậm tại tuyến phố này. Ảnh: Quỳnh Trang.



Phố Bà Triệu đoạn giao với Nguyễn Du, nước ngập gần nửa bánh ôtô từ thời điểm 10h30. Ảnh: Quỳnh Trang.



Công nhân thoát nước có mặt kịp thời nhưng do mưa lớn địa điểm này vẫn bị ngập nhiều thời gian. Ảnh: Quỳnh Trang.



Nước dâng cao hất đổ một thùng rác trên phố Bà Triệu (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: Quỳnh Trang.



Phố Hàng Bài đoạn ngã tư Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm) cũng bị ngập nhẹ. Ảnh: Chu Bình.



Khu vực Tràng Tiền Palaza lúc 11h40. Ảnh: Chu Bình.



Xe máy đi trên vỉa hè sát Trung tâm thương mại vẫn bị ngập trong nước. Ảnh: Chu Bình.



Phố Lý Thường Kiệt đoạn giao với Phan Bội Châu ngập từ sáng tới trưa. Ảnh: Tiến Tuấn.



Du khách nước ngoài đi đất lội nước, vất vả thoát qua ngã tư này. Ảnh: Tiến Tuấn.



Tương tự là khu vực thuộc các quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, các con phố nhỏ bị nước dâng "tấn công" đầu tiên. Ảnh: Tiến Tuấn.



Đường Dương Đình Nghệ đoạn tòa nhà Keangnam bắt đầu ngập sâu từ 10h. Ảnh: Tiến Tuấn.



Khu vực này mưa không đều, lúc to lúc vừa khiến các phương tiện lội "sông" cả buổi sáng. Ảnh: Tiến Tuấn.



Mưa kèm theo gió lạnh khiến hai công nhân phải quàng tạm chiếc bạt vào người đi ngoài đường. Ảnh: Tiến Tuấn.



Phố Phan Văn Trường, quận Cầu Giấy ngập sâu gần 1 mét. Ảnh: Quỳnh Trang.



Đường Hoàng Minh Giám đoạn gần trường THPT Hà Nội - Amsterdam, nước ngập mênh mông, ôtô đi tạo sóng đánh sang hai bên. Ảnh: Quang Anh.



Phố Vũ Trọng Phụng (quận Thanh Xuân) cùng thời điểm này, nước dâng lên tấn công vào nhà dân hai bên đường. Ảnh: Quỳnh Trang.



Xe máy để trên vỉa hè cũng bị ngập hơn nửa bánh. Nước đen kịt bốc mùi hôi thối. Ảnh: Quỳnh Trang.



Nhiều người cố gắng tăng ga vọt qua dù nước ngập lút bánh xe. Ảnh: Quỳnh Trang.



Bà Trần Thị Tươi (nhà số 32 Vũ Trọng Phụng) đóng kín cửa chính để dùng chậu múc nước tràn vào nhà hắt ra ngoài cửa sổ. Ảnh: Quỳnh Trang.



Chiếc Mercedes đang định đỗ lên chỗ cao tránh ngập thì bị vướng mép vỉa hè, tài xế loay hoay điều khiển. Ảnh: Tiến Tuấn.



Dù mưa đã ngớt nhưng phố Ngụy Như Kon Tum (quận Thanh Xuân) vẫn bị ngập sâu lúc 11h15. Ảnh: Quang Anh.



Trục đường Lương Thế Vinh từ Nguyễn Trãi tới đoạn giao Tố Hữu, các phương tiện đi lại khó khăn. Ảnh: Tiến Tuấn.



Nước vẫn chưa rút hết tại nhà chị Vũ Thị Thủy (phố Nguyễn Khuyến) lúc 11h30. Ảnh: Quỳnh Trang.


Khu vực chợ Nhà Xanh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) kinh doanh các mặt hàng phục vụ sinh viên bị nước mưa tấn công ngập sâu gần 1 mét.