Canada trở thành quốc gia ưa thích đứng hàng thứ nhì của những di dân giầu có ở Trung quốc.




Vancouver:Theo kết quả của một cuộc thống kê phổ biến trong hôm thứ hai ngày 17 tháng 7, thì Canada đã trở thành quốc gia đứng hàng thứ nhì trên thế giới, được những nhà triệu phú Trung quốc xin di dân, qua mặt nước Anh.

Quốc gia đứng hàng đầu vẫn là Hoa Kỳ, nhưng mức thu hút đã sút giảm kể từ khi ông Trump lên cầm quyền.

Những người giàu có Trung quốc tràn ngập Canada vì ưa thích lối sống hấp dẫn và những cơ hội đầu tư vào địa ốc.

Bản thống kê do sự phối hợp của tổ chức The Hurun Research Institute và Visas Consulting Group.

Các nhà thống kê đã dựa vào những yếu tố khi mở cuộc thăm dò bao gồm cơ hội đầu tư, chính sách di dân, thuế, bảo hiễm y tế…v.v.

Bản thống kê cho thấy Canada qua mặt nước Anh trong việc thu hút những triệu phú Trung quốc có tài sản từ 1.8 triệu Gia Kim (10 triệu nhân dân tệ)lên đến 37.3 triệu Gia Kim (200 triệu nhân dân tệ).

Những quốc gia khác mà người giàu Trung quốc hâm mộ theo thứ tự từ hàng thứ 3 trở xuống là Anh quốc< Úc Đại Lợi,Malta, Bồ Đào Nha, Ái Nhĩ Lan,Tây Ban Nha, Antigua và Dominica.

Những lý do chính khiến dân nhà giàu ở Trung quốc, dùng “tiền ” vượt biên là ô nhiễm môi trường, việc học cho con, và nhất là sợ sự suy giả giá trị của đồng nhân dân tệ.

Thời Báo