42 nghi phạm Trung Quốc bắt cóc con tin tại Philippines



Ngày 20/7, giới chức Philippines xác nhận trong số các nghi phạm bị bắt do tình nghi bắt cóc con tin, 42 người mang quốc tịch Trung Quốc.
"Nhóm người trên được cho đã thực hiện hàng loạt vụ bắt cóc người nước ngoài tại sòng bạc trong những tháng qua", SCMP dẫn lời đại diện cảnh sát Philippines hôm 20/7.

Cảnh sát cũng tin rằng nhiều nghi phạm trong số này từng kinh doanh dịch vụ cho vay nặng lãi. Cùng ngày, Cảnh sát trưởng Ronald Dela Rosa cam kết sẽ tìm mọi cách nhằm kiểm soát tội phạm bắt cóc chặt chẽ hơn.

Trước đó, cảnh sát chống tội phạm bắt cóc và cục nhập cư Philippines thực hiện chiến dịch bố ráp tại thành phố Pasay và bắt giữ nhiều công dân nước ngoài.


Các nghi phạm bị bắt giam. Ảnh: AFP.
Trong chiến dịch triệt phá tội phạm này, cảnh sát Philippines giải cứu một phụ nữ người Singapore tên Wu Yan. Wu Yan cho biết 4 đối tượng đã dùng vũ lực khống chế chị tại Khu nghỉ dưỡng và sòng bạc Solaire và đưa chị tới tháp Bayview International, cả hai địa điểm đều thuộc thành phố Pasay.

Theo Straits Times, các đối tượng đã đánh đập nạn nhân và đòi cô này nộp 180.000 USD để được thả tự do. Wu Yan đã xác nhận danh tính của 3 đối tượng thực hiện vụ bắt cóc.

Trong 3 đối tượng này, 2 kẻ mang quốc tịch Malaysia tên Ng Yu Meng và Goh Kok Keong. Đối tượng còn lại có tên Zhang Fuxing là công dân Trung Quốc. Cảnh sát tin rằng Zhang là kẻ cầm đầu băng nhóm bắt cóc.

Chính phủ Philippines đang tập trung phát triển sòng bạc nhằm biến Manila trở thành Las Vegas của Đông Nam Á. Tuy nhiên, những vụ bắt cóc và hỏa hoạn khiến nhà chức trách lo ngại về vấn đề an toàn của loại hình dịch vụ này.


Đảo miền nam Philippines bắt đầu thời kỳ thiết quân luật Tổng thống Rodrigo Duterte đã ban bố tình trạng thiết quân luật ở Mindanao sau khi nhóm vũ trang Hồi giáo có liên hệ với IS tấn công vào một thành phố miền nam nước này.


Báo Mới