Liên Hiệp Quốc tăng áp lực để Bắc Kinh cho vợ ông Lưu Hiểu Ba xuất ngoại






Bà Lưu Hà (T) vợ của Lưu Hiểu Ba và thân nhân trong lễ thả tro ngoài ngoài khơi Đại Liên (Dalian). Ảnh do chính quyền thành phố Thẩm Dương công bố ngày 15/07/ 2017.
Shenyang Municipal Information Office/via REUTERS

Ông Zeid Ra’ad Al Husein, cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm qua 20/07/2017 khẳng định muốn gặp gỡ nhà chức trách Trung Quốc để thuyết phục Bắc Kinh để cho bà Lưu Hà, vợ nhà tranh đấu đoạt giải Nobel Hòa Bình 2010 Lưu Hiểu Ba, rời Trung Quốc.

Trong những ngày qua, giới chức ngoại giao của Liên Hiệp Quốc đã chỉ trích mạnh mẽ Bắc Kinh về cái chết của ông Lưu Hiểu Ba. Theo AFP, từ trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York, cao ủy nhân quyền Zeid Ra’ad Al Husein giải thích là muốn thảo luận với chính quyền Trung Quốc về số phận của bà Lưu Hà. Giờ đây Liên Hiệp Quốc sẽ tập trung hành động để đảm bảo sao cho bà được tự do đi lại, để bà Lưu Hà được phép rời Trung Quốc nếu bà ấy muốn.

Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu cũng đã kêu gọi Bắc Kinh gỡ bỏ lệnh quản thúc tại gia đối với vợ ông Lưu Hiểu Ba. Bà Lưu Hà bị chính quyền quản thúc tại gia từ năm 2010, sau khi người chồng đoạt giải Nobel Hòa Bình.


RFI
Thùy Dương Đăng ngày 21-07-2017