Tàu do thám Trung Quốc theo dõi cuộc tập trận Mỹ-Úc




Một cảnh tập trận Mỹ - Úc Talisman Saber 2017. Ảnh 14/07/2017.
Reuters

Hôm nay, bộ Quốc Phòng Úc ra thông cáo cho biết là một tàu do thám của Trung Quốc đã hoạt động ở ngoài khơi bờ biển phía đông bắc nước Úc, vào lúc quân đội nước này đang tập trận chung với quân đội Mỹ tại đây.

Cuộc tập trận chung giữa Hoa Kỳ với Úc mang tên Talisman Saber, huy động hơn 30 ngàn binh lính thuộc ba binh chủng hải, lục, không quân, đã bắt đầu vào tháng trước ở ngoài khơi bờ biển bang Queensland. Chiếc tàu do thám của Trung Quốc được gởi đến theo dõi cuộc tập trận chung Mỹ-Úc dường như là chiếc tàu Type 815 lớp Đông Điều, một trong những tàu do thám mới nhất và tối tân nhất thế giới.

Theo thông báo của bộ Quốc Phòng Úc, tàu do thám Trung Quốc đã hoạt động bên ngoài hải phận của Úc, nhưng bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Úc và không ảnh hưởng gì đến các mục tiêu của cuộc tập trận này.

Thông báo của bộ Quốc Phòng Úc nói rõ là Canberra tôn trọng « quyền tự do hàng hải của các nước trong vùng biển quốc tế đúng theo luật quốc tế ». Theo lời giáo sư Justin Hasting, thuộc Đại học Sydney, được tờ nhật báo The Sydney Morning Herald trích dẫn hôm nay, hành động nói trên của Trung Quốc không có gì là phi pháp, nhưng mang tính gây hấn.

Vào tuần trước, báo chí Mỹ loan tin là một tàu của Trung Quốc đã đến khu vực ngoài khơi Alaska, dường như là để theo dõi cuộc thử nghiệm thành công một hệ thống chống tên lửa mới của Mỹ. Một tàu khác của Trung Quốc cũng đã được nhìn thấy ngoài khơi căn cứ hải không quân trên đảo Guam của Mỹ ở vùng Thái Bình Dương. Theo lời một quan chức Mỹ nói với đài CNN, những hoạt động nói trên của tàu Trung Quốc là không bình thường.


RFI
Thanh Phương Đăng ngày 22-07-2017