"Cẩu tặc" bắn tên dài 40cm thủng bụng cảnh sát hình sự





Ảnh minh họa (Nguồn: Báo giao thông)

Thượng tá Lý Hoàng Thâm, Phó trưởng Công an huyện Thạnh Trị cho biết mũi tên gắn kim loại nhọn làm thủng bụng và đã chạm tới gan của thượng sỹ Nguyễn Khánh Duy (cảnh sát hình sự).

Vụ việc diễn ra vào rạng sáng ngày 24/7, tại xã Lâm Tân, huyện Thanh Trị, tỉnh Sóc Trăng.

Theo thông tin từ báo Zing.vn, vào thời điểm nói trên, tổ tuần tra an ninh trật tự của Công an huyện Thạnh Trị gồm 6 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại xã Lâm Tân.

Khi đến ấp Kiết Lập A, lực lượng này phát hiện hai thanh niên có dấu hiệu nghi vấn nên ra lệnh dừng xe kiểm tra.

Lúc này, tên cầm lái tăng ga bỏ chạy thì bị cảnh sát truy đuổi. Người ngồi sau được cho là dùng súng tự chế bắn trúng bụng thượng sỹ Nguyễn Khánh Duy (cảnh sát hình sự) bằng mũi tên có cán gỗ dài 30 cm, đầu gắn thanh kim loại nhọn khoảng 10 cm.

Theo tường thuật của báo VTC News, hai đối tượng còn ném bột ớt về phía lực lượng tuần tra, bắn súng cao su làm vỡ kính chiếu hậu xe tuần tra.

Ngay sau đó, thượng sĩ Duy được đồng đội đưa đến Trạm Y tế xã Lâm Tân sơ cứu, rồi chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu phẫu thuật.

"Thanh kim loại nhọn lao vào bụng Duy và chạm phải gan. Sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu phẫu thuật lấy vật này ra khỏi người, sức khỏe của Duy đang dần ổn định", lãnh đạo Công an huyện Thạnh Trị nói với Zing.vn.

Ông Thâm cũng nhận định trên báo Dân Trí, hai thanh niên nói trên bị nghi trộm chó, do trời tối nên tổ tuần tra không kịp nhận diện biển số xe, tuy nhiên, có khả năng đây là người ngoài tỉnh.

Đơn vị đã tung trinh sát truy bắt các đối tượng trên.




theo Trí Thức Trẻ
25/07/2017