Rose Bertin – Nhà thiết kế thời trang nổi tiếng bậc nhất nước Pháp



Marie Jeanne Rose Bertin là nhà thiết kế thời trang trứ danh đầu tiên của Pháp, nổi tiếng với tư cách là người may váy và làm nón cho Hoàng hậu Marie Antoinette. Bà cũng là người có công đặt nền móng cho ngành sản xuất thời trang cao cấp nhất dành cho giới thượng lưu ở Pháp.



Rose Bertin – Nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhất nước Pháp. (Tranh: ameblo.jp)

Sinh ngày 2/7/1747, Rose Bertin xuất thân từ một gia đình không mấy giàu có và chỉ nhận được một nền giáo dục bình dân. Thời niên thiếu, bà chuyển đến Paris và học nghề với Mademoiselle Pagelle, một người thợ làm nón. Bertin đã thể hiện khả năng xuất sắc trong công việc, và vì rất tinh tế trong việc thiết kế, nên bà đã trở thành đối tác của Pagelle.

Tiếp đó, bà bắt đầu thiết kế trang phục cho một số phụ nữ có ảnh hưởng nhất ở đất nước như Princesse de Lamballe, Princesse de Conti và Duchesse de Chartres. Vì mối quan hệ tốt đẹp với những phụ nữ này, Bertin sau đó đã được giới thiệu với Hoàng hậu Marie Antoinette.

“Le Grand Mogol” là cửa hàng thời trang đầu tiên của Rose Bertin, mở cửa vào năm 1770. Cửa hàng nhanh chóng trở nên nổi tiếng nhờ những khách hàng của Mademoiselle Pagelle chuyển sang may đồ chỗ bà. Năm 1772, Rose được giới thiệu với Hoàng hậu Marie Antoinette. Sau lễ đăng quang của vua Louis XVI, Bertin đã có mặt 2 lần một tuần tại nhà Hoàng hậu để giới thiệu những tác phẩm mới nhất của bà.



Hoàng hậu Marie Antoinette trong thiết kế của Rose Bertin. (Tranh: StudyBlue)

Hoàng hậu rất thích sự sáng tạo của Bertin; bà yêu thích mọi chi tiết mà Bertin thiết kế, và họ đã trở thành bạn tốt của nhau trong một thời gian ngắn. Vào thế kỷ 18, các phụ nữ Pháp bắt đầu búi tóc cao và mặc những bộ tôga quá khổ với nhiều chi tiết sang trọng. Theo cách đó, Bertin đã sáng tạo những kiểu tóc của riêng mình và cường điệu chúng một chút, ví như kiểu búi tóc cao 3 feet cho Hoàng hậu.

Sau đó, những phụ nữ có quyền lực ở Pháp cũng bắt đầu búi cao mái tóc của họ như thế, họ trang trí nó bằng những đồ trang sức khác nhau và nó đã trở thành xu hướng trong thời kỳ đó. Kiểu tóc nổi tiếng nhất của Hoàng hậu là kiểu mà bà sử dụng khi thuyết phục nhà vua dùng vắc-xin để chống lại căn bệnh đậu mùa.

Bertin thậm chí còn tạo ra những con búp bê thời trang diện các thiết kế mới nhất của bà vì Hoàng hậu muốn tặng chúng cho mẹ và chị gái mình. Những con búp bê sáp này được gọi là Pandora, chúng có cùng kích cỡ bằng như người thực.

Vì Bertin là người thiết kế mọi bộ trang phục của Hoàng hậu, nên mọi người bắt đầu gọi bà là “Bộ trưởng Thời trang”. Theo Wikipedia, sự thanh lịch và sang trọng không thể bắt chước được đó đã tạo dựng nên uy tín trên toàn thế giới cho thời trang Pháp.



Búi tóc cao mà Bertin thiết kế cho Hoàng hậu. (Tranh: Google Plus)


Hoàng hậu Marrie Antoinette trong một bộ vaý do Rose Bertin thiết kế. (Tranh: thevintagenews.com)



Những kiểu tóc được thiết kế bởi Rose Bertin. (Tranh: pinterest.com)
Ngọc Khải biên dịch