Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa đã tuyệt chủng ở môi trường tự nhiên




Cúc vạn thọ socola là loài hoa đã tuyệt chủng ở môi trường tự nhiên. Nó cũng là một trong năm loại hoa hiếm nhất thế giới.



Cúc vạn thọ socola
có tên khoa học là Cosmos atrosanguineus.




Nó là loài thực vật có hoa trong họ Cúc.




Loài này được (Hook.) Voss mô tả khoa học đầu tiên năm 1894.




Cúc vạn thọ socola có nguồn gốc ở Mexico.




Loài hoa này hiện tại đã tuyệt chủng ở môi trường tự nhiên.




Cúc vạn thọ socola đã được đưa vào canh tác vào năm 1902, hiện nó tồn tại như là một bản sao duy nhất được nhân bản bằng cách nhân giống thực vật.




Cúc vạn thọ socola là cây thân thảo lâu năm, có chiều cao từ 40 - 60cm.




Hoa của nó có đường kính từ 3 - 4,5cm. Hoa thường có màu nâu sẫm-nâu đậm.




Cúc vạn thọ socola có từ 6 - 10 cánh hoa (thường thấy 8 cánh).




Hoa của nó thường nở vào mùa hè và có mùi thơm của mùi socola.




Cúc vạn thọ Socola trở nên quý hiếm vì nó rất khó nhân giống. Người ta thường nhân giống bằng phương pháp phân chia củ hoặc nuôi cấy mô.




Cận cảnh vẻ đẹp của cúc vạn thọ socola.




Theo khoahocphattrien