Dâm ô bé gái 7 tuổi, dùng 2.000 đồng để mua sự im lặng





Ảnh minh họa

Vịnh thấy hai bé gái đang chơi ở nhà hàng xóm nên đi vào rồi kéo cháu Tr. vào nhà vệ sinh thực hiện hành vi dâm ô rồi cho 2.000 đồng để Tr. không kể lại với người lớn.

Ngày 25/7, Công an huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị cán đối với Lê Ngọc Vịnh (SN 1968, trú xã Đại An, huyện Đại Lộc) để điều tra vụ án dâm ô với trẻ em.

Trước đó ngày 11/7, Vịnh đến nhà người hàng xóm cùng thôn để uống rượu. Khoảng 18h, Vịnh đi về nhà nhưng ghé ngang vào nhà bà Phan Thị L.(SN 1955) ở cùng thôn.

Lúc này, gia đình bà L. đều không có nhà mà chỉ có cháu ngoại bà L. là Tr (SN 2011) và T (SN 2014, cùng trú huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) đang chơi đùa.

Vịnh liền kéo cháu Tr. vào nhà vệ sinh rồi thực hiện hành vi dâm ô. Cháu Tr. khóc và nói sẽ mách người lớn nên Vịnh lấy ra 2.000 đồng đưa cho cháu Tr.



Lê Ngọc Vịnh tại cơ quan điều tra

Cháu Tr. không nhận tiền nên Vịnh cất lại vào túi quần. Lúc này, bà L. về nhà nên cất tiếng gọi cháu Tr.

Vịnh phát hiện có người nên đi ra ngoài dắt xe về nhà. Bà L. liền chạy theo chặn lại hỏi Vịnh lý do đi từ trong nhà ra thì được trả lời là tìm ông C. (chồng bà L.)
Bà L. đi vào nhà và được cháu ngoại kể lại sự việc nên sau đó đã làm đơn tố cáo lên cơ quan Công an.

Vịnh sau đó bị cơ quan Công an triệu tập lên làm việc. Tại đây, Vịnh đã thừa nhận hành vi dâm ô của mình với cháu Tr.

Trước đó ngày 25/7, TAND huyện Đại Lộc cũng mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mến (SN 1964; ngụ thôn Trúc Hà, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc) 12 tháng tù treo về tội "Dâm ô đối với trẻ em".


theo Trí Thức Trẻ
26/07/2017