Ứng dụng thú vị giúp tìm điện thoại thất lạc chỉ bằng cách vỗ tay



Nhiều lúc bạn để điện thoại đâu đó rồi quên mất, và phải bới tung túi xách, chăn gối, hộc tủ… mà vẫn không tìm ra, lúc này ứng dụng tìm điện thoại bằng cái vỗ tay dưới đây sẽ giúp bạn tìm kiếm điện thoại thất lạc 1 cách dễ dàng.


Với ứng dụng này thì bạn chỉ cần vỗ tay 3 lần là điện thoại tự đổ chuông ngay!

Ai trong chúng ta khi sử dụng điện thoại đều có rất nhiều lúc đặt điện thoại ở đâu đó rồi quên khuấy đi mất. Hậu quả là bạn phải bới tung túi xách, chăn gối, hộc tủ… để tìm kiếm điện thoại.

Lúc này, bạn có thể mượn điện thoại của người khác để gọi vào máy của mình, khi điện thoại reo thì cũng tìm được. Thế nhưng nếu như lỡ không có ai gần đó để bạn mượn điện thoại, hoặc điện thoại đang để chế độ im lặng thì bạn có gọi đến ngay mai cũng không tìm ra được.

Do đó nếu là người hay quên và vứt điện thoại lung tung thì hãy cài ngay ứng dụng Clap to find để khi không biết điện thoại ở đâu là tìm ra ngay nhé.

– Đầu tiên bạn phải cài Clap to find (vỗ tay để tìm thấy), ứng dụng màu xanh có hình 2 bàn tay đang vỗ vào nhau, dùng được cho cả Android và iOS.

– Sau khi cài đặt xong, bạn mở ra cho phép ứng dụng ghi âm và chụp ảnh, quay video, thực hiện cuộc gọi, truy cập ảnh, phương tiện, tiệp trên thiết bị.

– Sau đó nhấn vào dòng chữ Get started (chuẩn bị bắt đầu).


Phải cho phép các yêu cầu của ứng dụng thì mới dùng được nhé.

– Lúc này ứng dụng sẽ yêu cầu vỗ tay 3 lần, bạn vỗ to rõ và chậm rãi để ứng dụng nhận dạng âm thanh cho chính xác, có thể tạp âm bên ngoài hơi ồn nên đôi khi ứng dụng không nhận dạng được thì bạn phải thử lại vài lần.

– Sau khi ứng dụng nhận dạng âm thanh xong sẽ xác nhận lại xem đó có phải là tiếng vỗ tay của bạn hay không? Bạn xác nhận Yes (có).

– Sau đó ứng dụng giải thích cho biết là khi điện thoại tắt màn hình và bạn chỉ cần vỗ tay 3 lần thì điện thoại sẽ đổ chuông ngay, bạn nhấn OK để để tiếp tục.


Mặc dù ứng dụng cài toàn tiếng Anh nhưng cứ theo các bước là cài đặt xong ngay nhé.

– Lúc này, bạn hãy vào biểu tượng 3 dấu gạch ngang bên trên góc trái màn hình để cài đặt ứng dụng.

– Sau đó chọn Settings (cài đặt).

– Lúc này hãy bật chế độ Enable when silent (không phát khi im lặng) lên, và chọn các tính năng như Sound (âm thanh), Flash (nháy đèn), Vibrate (rung) để khi vỗ tay điện thoại không chỉ phát âm thanh mà còn nháy đèn và rung nữa.

– Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn lại âm thanh báo ở mục Ringstone, volume (độ lớn âm thanh) 100%, còn Sensitivity (độ nhạy) thì ở khoảng 70% – 80% là tốt nhất.



Nhớ chọn loại nhạc chuông to rõ thì dễ kiếm điện thoại hơn nhé.

Bây giờ bạn thử tắt màn hình điện thoại đi, và vỗ tay 3 lần xem điện thoại sẽ reo ngay. Lưu ý, lúc vỗ tay để nhận dạng âm thanh như thế nào thì bây giờ vỗ lại y cách đó, nếu đổi cách vỗ tay khác thì điện thoại sẽ khó nhận ra.

Khi tìm được điện thoại rồi thì bạn nhấn vào dòng chữ Tap to stop alert (nhấn để dừng chuông báo) là chuông điện thoại sẽ tắt ngay.

Một ứng dụng cực kỳ thú vị đúng không? Ứng dụng này cũng khá nhẹ, nên bạn cứ cài sẵn trong máy rồi cũng có lúc sẽ cần đến.


Theo yan