Phát minh mới: quần áo "lớn" cùng con trẻ



Một nhãn hiệt thời trang tại Anh vừa cho ra đời loại trang phục có khả năng co giãn theo sự phát triển của trẻ. Loại trang phục "mặc hoài không chật" này lấy ý tưởng từ nghệ thuật xếp giấy Origami.
Loại vải co giãn này có các nếp gấp đặc biệt có thể thay đổi để luôn vừa vặn ngay cả khi trẻ đang lớn dần. Đây là sản phẩm của nhãn hiệu Petit Pli do Ryan Mario Yasin sáng lập.


Trẻ có thể mặc bộ quần áo này từ lúc 4 tháng đến 3 tuổi - (Ảnh: DEZEEN).
Bộ sưu tập bao gồm những thiết kế giữ ấm và chống thấm, có thể thay đổi kích cỡ theo dáng người của trẻ từ 4 tháng đến 3 tuổi - độ tuổi trẻ em phải thay đổi trang phục nhiều nhất.
Yasin tốt nghiệp thạc sĩ khoa Kỹ sư thiết kế tiên tiến, Đại học Mỹ thuật Hoàng gia (Anh). Anh nảy ra ý tưởng về loại trang phục "mặc hoài không chật" khi mua quần áo cho cháu mình đang trong độ tuổi lớn rất nhanh.

Yasin lấy ý tưởng về trang phục co giãn từ cháu trai của mình - (Nguồn: DEZEEN).



Cấu trúc vải được mô phỏng theo kỹ thuật xếp giấy Origami ứng dụng trong chế tạo vệ tinh - (Nguồn: DEZEEN).
Ứng dụng những hiểu biết của mình về thiết kế máy bay, Yasin đã tìm hiểu về cấu trúc gập của các vệ tinh loại nhỏ. Những thiết kế này đòi hỏi những tấm cacbon phải được xếp sao cho vừa khít các khe cực nhỏ trước khi căng ra lúc được kích hoạt.


Cấu trúc vải sẽ thay đổi theo chuyển động của đứa trẻ.

Yasin cho biết “cấu trúc vải sẽ thay đổi theo chuyển động của đứa trẻ, hài hòa với các cử động của chúng”. Anh đã thí nghiệm loại vải này tại nhà bằng cách tập xếp các thớ vải tại nhà và nấu chúng trong nồi.
Hiện Yasin đang huy động vốn cho Petit Pli và hy vọng tìm được đối tác để sản xuất trên thị trường Anh.



Theo Tuổi Trẻ