Giá khoai lang rớt còn 800 đồng/kg, nông dân miền Tây bỏ ruộng



Giá khoai liên tục giảm sâu, có thời điểm chỉ còn 800 đồng/kg – mức giá theo người dân là rẻ mạt chưa từng có, khiến nhiều nông hộ ở đồng bằng sông Cửu Long lâm vào cảnh điêu đứng, thua lỗ nặng.


Giá khoai lang đỏ đang ở mức giá rất thấp, từ 80.000 đồng đến 90.000 đồng/tạ. (Ảnh minh họa từ Internet)


Tại “thu phủ” khoai lang xuất khẩu ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, giá khoai lang đỏ đang ở mức giá rất thấp, từ 80.000 đồng đến 90.000 đồng/tạ.

Nhiều nông dân đã không mặn mà thuê nhân công thu hoạch vì sợ lỗ thêm tiền công. Trong khi đó, giá khoai lang tím Nhật cũng chỉ đang ở mức giá 320.000 đồng/tạ.

Anh Trần Văn Minh (ngụ xã Thành Đông, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) cho biết mức giá khoai lang đỏ như hiện nay là không có lãi.

Anh Minh nói: “Riêng khoai lang tím còn phải phụ thuộc vào mùa vụ thất hay trúng. Nếu trúng mùa mới có lãi, còn thất mùa thì coi như từ huề tới lỗ vốn. Năm nay coi như đỡ, năm rồi giá khoai tím chỉ 35.000 đồng/tạ, tôi từng bể nợ vì đợt mất giá này”.

Ông Hồ Tuấn Dũng – Chủ tịch Hội Nông dân xã Thành Đông, cho biết cũng giống như khoai lang đỏ, năng suất khoai lang tím Nhật cũng giảm từ 35 tạ/công xuống còn khoảng 10 tạ/công.

Ghi nhận tại vùng trồng khoai lang ở huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, toàn huyện có khoảng 1.500 ha trồng khoai lang các loại tập trung ở các xã: Phú Long, Tân Phú, Hòa Tân.


Người dân xã Thành Đông, huyện Bình Tân buồn rầu thu hoạch khoai lang.

Nông dân cho hay khoảng 2 tháng trước, giá khoai lang tím Nhật luôn giữ mức cao, có lúc lên tới 850.000 đồng/tạ; khoai lang sữa, khoai bí đường 200.000 đồng/tạ; khoai trắng 400.000 đồng/tạ, mức giá này nông dân trồng khoai lãi hơn 10 triệu đông/công, cao hơn so với trồng lúa.
Nhưng trong khoảng một tháng nay, giá khoai lang tím Nhật chỉ còn 320.000 đồng/tạ; các loại khoai khác có lúc chỉ còn 120.000 – 240.000 đồng/tạ, khiến nông dân có nguy cơ đối diện với cảnh thua lỗ.

Riêng khoai lang tím Nhật tuy giá giảm, thương lái vẫn còn thu gom hàng phục vụ nhu cầu xuất khẩu.

Hiện nay do thời tiết thất thường, mưa nhiều dẫn đến nhiều ruộng khoai ngập úng, năng suất khoai lang đỏ giảm từ 20 tạ/công (1.000m2), bình quân năng suất đạt chỉ 50 tạ/công. Theo ông Nguyễn Phú Bình (xã Thành Đông, huyện Bình Tân), do thời tiết có mưa nhiều, hầu hết các ruộng khoai đều bị ngập úng, khiến năng suất bị giảm mạnh.

Chi phí đầu tư cho một công khoai lang đỏ ở thời điểm hiện tại là 10 triệu đồng/công. Với giá bán như hiện tại bà con bị lỗ từ 6 triệu đồng/công trở lên, khiến nhiều bà con lo lắng và quay lưng với giống khoai lang này.

Với giá bán này, tiền thu hoạch được không đủ trả cho nhân công, nên đành phải bỏ ruộng. “Nhiều người bỏ ruộng khoai, ai thích ăn cứ đến đào lấy vì số tiền thu được không đủ trả chi phí thuê nhân công thu hoạch”, ông Bình cho biết.


Nông dân ĐBSCL đang điêu đứng vì giá khoai giảm mạnh.