Đẹp tuyệt mỹ những bông cúc xanh đầu tiên trên thế giới




Cuối cùng, các nhà khoa học cũng tạo ra được bông cúc xanh đầu tiên trên thế giới.


Được biết, sau hoa hồng thì hoa cúc là loài hoa bán chạy thứ hai trên thế giới. Hoa cúc gần như có đủ tất cả các màu nhưng màu xanh lam thì chưa hề có. Chính vì vậy, trải qua nhiều năm nghiên cứu, cuối cùng các nhà khoa học cũng đã tìm ra giống bông cúc xanh đầu tiên trên thế giới. (Nguồn Sina).



Theo thông tin đăng tải, mặc dù có hàng trăm, hoặc có thể là hàng ngàn năm sinh sản và những nỗ lực trước đây về kỹ thuật, con người chưa từng lai tạo được giống hoa cúc xanh. (Nguồn Sina).



Các màu hoa tự nhiên là hồng, đỏ, đỏ tươi, vàng và trắng, và thông qua việc gây giống, lai tạo đã có thêm hoa cúc màu cam và màu xanh lá cây. (Nguồn Sina).



Thế nhưng, hoa cúc màu xanh lam, xanh tím thì không được, bởi loài thực vật có hoa này thiếu đi một loại enzyme để tạo ra các sắc tố xanh tím giống như các loài hoa khác. (Nguồn Sina).



Cuối cùng, trải qua 13 năm tìm tòi không ngừng, các nhà nghiên cứu thuộc Tổ chức Nghiên cứu Nông nghiệp và Lương thực quốc gia Nhật Bản đã cho ra đời một loại hoa cúc màu xanh vô cùng đặc biệt. (Nguồn Sina).



Được biết, tham gia dự án hoa cúc xanh có 26 nhà khoa học và đẻ tạo ra màu xanh tuyệt đẹp này, các nhà khoa học đã sử dụng công nghệ biến đổi gen từ loài đậu biếc, nằm mã hóa enzym của hoa cúc và cho ra đời giống hoa cúc xanh vô cùng độc đáo, kỳ lạ. Tuy nhiên, do tác động của gene, các cánh hoa có màu xanh đậm nhạt khác nhau, không đồng đều. (Nguồn Sina).




Theo các nhà khoa học đã theo đuổi dự án suốt 13 năm, đây thực sự là một bước đột phá khoa học rất thú vị. (Nguồn Sina).



Theo kienthuc