Barcelona : Đại lộ Ramblas vắng lặng sau khủng bố






Một cảnh trên đại lộ Ramblas, Barcelona, 18/08/2017, sau vụ khủng bố.
REUTERS/Sergio Perez

Đại lộ Ramblas, nơi xảy ra vụ tấn công khủng bố hôm qua, là con đường nổi tiếng nhất của Barcelona và cũng là nơi thu hút nhiều du khách ngoại quốc. Nhưng hôm nay, ngoại trừ các phóng viên, hầu như chẳng ai đặt chân đến đây.

Đặc phái viên RFI Leticia Farinetường thuật :

« Mặc dù đại lộ Ramblas đã được mở lại cho người đi bộ vào đầu buổi sáng nay, nhưng ít có người nào đặt chân đến đây. Du khách cũng như dân Barcelona tránh đến khu vực này. Thật khó mà mường tượng ra cảnh hỗn loạn hôm qua tại đây.

Tiếng động duy nhất mà người ta nghe được là của những nhà báo đến đây để đưa tin về vụ này. Gần ngôi chợ Boqueria, nơi xảy ra vụ tấn công, hàng chục phóng viên đang tường thuật cho bản tin truyền hình của nhiều kênh quốc tế.

Một số người bán hàng trên đại lộ Ramblas đến đây từ sớm để đóng các sạp mà họ đã phải vội vã bỏ lại hôm qua. Nhưng đóng xong là họ đi ngay. Những quán cà phê mọi khi mở vào giờ này thì vẫn đóng cửa, vì nhiều nhân viên không thể đến được chổ làm.

Đại lộ này bắt đầu dần dần lấy lại sinh khí vì các phương tiện giao thông công cộng hoạt động gần như bình thường trở lại. Trưa nay sẽ có một phút mặc niệm dành cho các nạn nhân vụ tấn công khủng bố. Phút tưởng niệm này sẽ diễn ra ở quảng trường Catalunya, nằm ở đầu đại lộ Ramblas. »


RFI
18-08-2017