Phần Lan: Vụ đâm người ở Turku là 'tấn công khủng bố'





Người dân thắp nến tưởng niệm tại nơi xảy ra vụ đâm chết người ở Turku

Cảnh sát ở Phần Lan nói họ tin rằng vụ hai người bị giết hại ở thành phố Turku vào hôm thứ Sáu là một vụ tấn công khủng bố.

Cảnh sát nói kẻ tấn công, người đã bị cảnh sát bắn vào chân và bắt giam, là một người Morocco 18 tuổi.

Hai người bị đâm chết là cả hai người Phần Lan. Tám người khác bị thương, trong đó có hai người Thụy Điển và một người Ý.

Cảnh sát đã tiến hành một số cuộc lục soát hồi đêm.

Cảnh sát cũng cho biết trong một tuyên bố: "Vụ việc đang được điều tra như một vụ giết người, nhưng hồi đêm, chúng tôi nhận được thông tin bổ sung cho thấy các tội hình sự này là khủng bố giết người."

Họ nói họ biết về danh tính của người Morocco 18 tuổi này nhưng chưa công bố những thông tin đó.

Người bị tình nghi và hai người khác hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện



Bản đồ cho thấy Market Square và Puutori ở Turku

Cảnh sát cho biết sẽ tổ chức cuộc họp báo vào lúc 14:00 giờ địa phương (tức 11:00 GMT).

Vụ tấn công xảy ra ở khu vực Puutori/Market Square của Turku.

Cảnh sát cho biết đã được báo lúc 16:02 giờ địa phương (13:02 GMT) hôm thứ Sáu, khi có tin một người đàn ông dùng dao tấn công người qua đường.

Các nhân chứng cho biết ông này đã chạy đến một quảng trường gần đó và đâm thêm nhiều người khác trước khi bị bắn vào đùi. Cảnh sát nói ông này bị bắt vào lúc 16:05.

Cờ rủ được treo tại Phần Lan, nơi vốn chưa hề xảy ra một cuộc tấn công thánh chiến nào trong quá khứ.



BBC
19-8-2017