Tây Ban Nha phát hiện ổ thánh chiến chuẩn bị khủng bố trên quy mô lớn





Cảnh sát điều động tại nơi xẩy ra khủng bố ở Barcelona, ngày 17/08/2017.
LLUIS GENE / AFP
Sau hai vụ tấn công khủng bố tại Barcelona và Cambrils ngày 17/08/2017 làm 14 người chết và hơn 100 người bị thương, an ninh Tây Ban Nha mở rộng điều tra đã phát hiện ra hơn một chục kẻ thánh chiến người Maroc, tuổi từ 17 đến 30. Nhóm thánh chiến này đang chuẩn bị một cuộc tấn công trên quy mô lớn hơn. Thông tin trên đã được cảnh sát trưởng vùng Cataluna xác nhận với báo chí hôm 18/08.

Thông tín viên RFI tại Madrid, François Musseau tường trình :

Người ta bắt đầu thấy sáng tỏ thêm từ vụ khủng bố tại Barcelona. Theo các nhà điều tra vùng Cataluna, những kẻ tấn công thuộc một ổ thánh chiến gồm 12 đối tượng, nằm tại thị trấn Ripoll cách Barcelona khoảng 100 km về phía bắc.

Điều bất ngờ là những nghi can khủng bố còn rất trẻ và tất cả đều là người Maroc. Các nghi can này đều không có thu nhập, không có kinh nghiệm và chưa hề tham gia thanh chiến tại Syria hay Irak. Ngoại trừ một người, còn lại tất cả đều không có tiền sự gì. Cảnh sát cho rằng những đối tượng trên đã bị cực đoan hóa qua mạng xã hội.

Một chi tiết khác gần như chắc chắn là những kẻ khủng bố trẻ đó đang có ý định dùng các bình gaz đặt trong xe tải nhỏ để làm một vụ thảm sát lớn hơn hai vụ vừa rồi. Ý đồ này không thể thực hiện được vì thao tác sai gây nổ khiến 1 người chết và 7 người bị thương. Khoảng ba chục bình ga được tìm thấy tại hiện trường vụ nổ trong thị trấn Alcanar, cách Barcelona 200 km về hướng tây nam.

Còn một vài khoảng tối mà các nhà điều tra cần phải làm sáng tỏ. Trong đó đặc biệt là danh tính của kẻ lái chiếc xe tải nhỏ đâm vào đám đông làm 14 người chết tại Barcelona. Liệu có phải hung thủ vẫn trốn thoát hay đó chính là Moussa Ulkabir, 17 tuổi, đã bị cảnh sát Cataluna bắn chết vài giờ sau trong vụ tấn công cạnh bãi biển Cambrils.

Bắt giữ 4 nghi can, bắn hạ 5

Theo các chi tiết điều tra, trong số 12 nghi phạm của ổ thánh chiến khủng bố, 5 kẻ đã bị cảnh sát bắn hạ trong vụ tấn công tại Cambril đêm 17 rạng sáng 18/8, bốn nghi phạm bị bắt giữ gồm 3 người Maroc, một người gốc Melilla, vùng đất nhỏ của Tây Ban Nha nằm ở cực bắc châu Phi.

Trong số những kẻ tấn công bị bắn chết, các nhà điều tra đã xác định được danh tính 3 kẻ. Cảnh sát Tây Ban Nha đã cho phát trên truyền thông hình truy nã một thanh niên Maroc 22 tuổi.

Vẫn liên quan đến tấn công khủng bố, nhưng tại Phần Lan. Hôm nay cảnh sát nước này thông báo mở điều tra liên quan đến khủng bố vụ một người đàn ông dùng dao đâm chết 2 người và làm nhiều người khác bị thương tại thành phố Turku, ở phía tây nam Phần Lan. Hung thủ vụ này là một người Maroc, 18 tuổi đã bị bắt giữ sau khi bị bị cảnh sát bắn bị thương.


RFI
19-08-2017