Bí ẩn chưa có lời giải về quái vật biển khổng lồ hình người ở Nam Cực



Trong những năm qua, nhiều tàu thuyền khẳng định đã từng chứng kiến một loài sinh vật khổng lồ, toàn thân trắng muốt, chiều dài hơn 30 m với khuôn mặt có một số đặc điểm giống người, trồi lên từ lòng biển ở vùng nước gần Nam Cực.



Sinh vật bí ẩn khổng lồ ở Nam Cực. (Ảnh: Amino Apps)

Trong vài thập kỷ qua, có rất nhiều tin đồn đã lan truyền khắp thế giới về sự tồn tại của một loài sinh vật khổng lồ kỳ lạ sống tại vùng biển lạnh giá gần Nam Cực.

Sinh vật này được gọi là Ningen (人間), trong tiếng Nhật có nghĩa là ‘con người’ bởi chúng có hình dạng gần giống người, thường có hai chân, hai tay, và thậm chí tay có đầy đủ năm ngón.

Đôi khi chúng được mô tả với vây hoặc một cái đuôi lớn như nàng tiên cá, trên khuôn mặt chỉ có 2 mắt và miệng là có thể thấy rõ. Tuy nhiên, những mô tả này có một số điểm khác nhau giữa những người cho biết từng chạm trán với loài sinh vật bí ẩn này.



Ningen có tay chân giống như người. (Ảnh: Before It’s News)

Với kích thước to lớn như vậy, liệu đây có phải là một con cá khổng lồ?

Không hẳn vậy, theo một số báo cáo và vô số các video đăng trên mạng thì những sinh vật huyền bí này không giống với bất cứ sinh vật biển nào mà chúng ta đã từng gặp trước đây.

Theo lời kể của những thuyền viên trên một con tàu từng đến gần Nam Cực, ban đầu nhìn từ xa, họ tưởng nhầm đó là một chiếc tàu ngầm. Tuy nhiên, khi tiến đến gần, ai nấy trong thủy thủ đoàn đều hoảng sợ khi nhìn thấy vật thể này thở rồi biến mất sau vài giây.

Ngoài ra, Ningen còn được phát hiện ở các vùng biển khác thuộc Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, hầu hết những lần phát hiện đều được ghi nhận vào ban đêm khiến những người chứng kiến gặp nhiều khó khăn để quay phim hoặc chụp lại hình ảnh của sinh vật huyền thoại này. Tuy nhiên điều này đã làm tăng thêm các giả thuyết cho rằng đây là loài sinh vật hoạt động về đêm và sinh sống cả trong vùng nước lạnh của Bắc Cực.



Ningen được người Nhật nhìn thấy dưới biển. (Ảnh: en.wikipedia.org)

Phần lớn, sự tồn tại của Ningen luôn bị coi là một “truyền thuyết hiện đại”. Các thông tin về Ningen chỉ quay trở lại sau các loạt bài viết trên diễn đàn mạng 2channel của Nhật Bản năm 2006. Một thành viên trong diễn đàn cho biết đã nhìn thấy sinh vật hình người khổng lồ trồi lên mặt nước từ lòng đại dương, trong lúc đang làm việc trên tàu nghiên cứu cá voi của chính phủ Nhật Bản.

Chẳng bao lâu sau chủ đề này đã nổi lên và thu hút sự chú ý của nhiều độc giả bên ngoài diễn đàn này. Ningen sau đó đã trở nên phổ biến trong cộng đồng các nhà nghiên cứu huyền bí.

Câu chuyện càng trở nên nóng hổi và thu hút dư luận trên thế giới khi vào năm 2007, tạp chí MU của Nhật – một ấn phẩm chuyên về các hiện tượng bí ẩn công bố một bức ảnh chụp vệ tinh Google maps của Ningen ở Nam Cực.



Ảnh chụp Google maps của loài sinh vật đang di chuyển trong lòng nước được cho là Ningen.

Có một số giả thuyết khác về sinh vật này như chúng là loài cá voi bạch tạng, một loài thủy sinh khổng lồ nào đó, một giống cá đuối mới, một con lười biển, là quái vật biển trong truyền thuyết hoặc thậm chí có thể là một sinh vật nào đó ngoài hành tinh,…

Cư dân mạng cũng đã đăng tải hàng loạt hình ảnh và video về Ningen. Cho đến nay, chính phủ Nhật vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời bình luận nào về loài sinh vật này, và sự tồn tại của Ningen vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi.

Một số video ghi hình về Ningen:



TinhHoa tổng hợp