Hà Tĩnh: Cán bộ thú y bị trâu húc tử vong khi đến chuồng tiêm thuốc bổ



Trong quá trình tiêm thuốc cho trâu, 2 người đàn ông bị trâu húc khiến 1 người tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Chiều ngày 27/8, ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch UBND xã Hương Long, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa có hai người đàn ông thương vong vì bị trâu húc.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng10h30 ngày 27/8, anh Bùi Viết Hiền (28 tuổi, cán bộ thú y xã Phú Phong) đến tiêm thuốc cho trâu của gia đình anh Võ Tá Cường (34 tuổi, trú tại xóm 2, xã Hương Long).

Tuy nhiên, trong quá trình vào chuồng để tiêm, cả anh Hiền và anh Cường đều bị trâu lồng lên húc trúng.


Do vết thương quá nặng, anh Hiền đã bị tử vong trước khi đến bệnh viện.

Hậu quả, anh Hiền bị đâm xuyên ngực trái lên đến xương đòn trái và nhiều vết thương trên người nên đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Còn anh Cường có vết thương nặng phía sau lưng, hiện đang được điều chuyển lên tuyến trên cấp cứu.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương phối hợp cùng lực lượng chức năng điều tra làm rõ sự việc.

Được biết, con trâu của gia đình anh Võ Tá Cường là trâu đực khoảng 7 năm tuổi. Cách đây mấy ngày vừa được gia đình anh Cường đưa đi kéo gỗ, củi tạp ở trong rừng trở về.

Do chuẩn bị cho chuyến đi rừng tiếp theo, nên sáng ngày 27/8 gia đình đã gọi anh Hiền đến nhờ tiêm thuốc tẩm bổ sức khỏe cho trâu, nhưng không ngờ lại xảy ra tai nạn thương tâm.



THEO THỜI ĐẠI
27/08/2017