Công nghệ giúp giặt quần áo mà không cần bột giặt hay chất tẩy gì



Tiết kiệm được chi phí, mà lại giảm ô nhiễm môi trường. Một mũi tên trúng vài cái đích.
Thế giới đang chuyển mình, hướng sang những sản phẩm, những công nghệ thân thiện với môi trường hơn, khi mà hiểm họa biến đổi khí hậu đang ngày một lấn tới. Ta đã và đang nhìn năng lượng mặt trời, xe điện và năng lượng sạch nói chung bằng một con mắt khác. Nhưng đó là những dự án lớn, những sản phẩm sinh hoạt thân thiện với môi trường được sử dụng trong từng hộ gia đình thì vẫn chưa thấy nhiều.
Và đó là điều startup tới từ Thụy Điển này muốn thay đổi. Công ty Scandinavian Water Technologies, viết tắt là Swatab, đã đăng ký bản quyền một hệ thống lọc giúp giặt quần áo mà chẳng cần tới bột giặt, nước giặt hay bất kì hóa chất gì.Chỉ cần nước lạnh là hệ thống này hoạt động được rồi.



Anh Per Hansson (bên trái) đang đứng trước thiết bị Diro của mình.

Ý tưởng này đã đến với họ từ 3 năm trước, khi mà nhà đầu tư Per Hansson và vợ anh, cô Katarina Klöfverskjöld vẫn còn đang điều hành một công ty sơn. “Chúng tôi mua về một hệ thống làm sạch bên ngoài nhà thân thiện với môi trường. Và khi thấy nó rất hiệu quả trong việc lau dọn rêu và bụi đất, tôi nhận ra rằng công nghệ này cũng có thể được áp dụng vào máy giặt đương đại”, anh Hansson nói.
Bản thân đã có niềm yêu thích hóa học cháy bỏng, anh Hansson quyết tâm theo đuổi những gì mình tin tưởng. Hai năm sau khi công ty Swatab được thành lập, anh và vợ mình đã nhận được bằng sáng chế có giá trị trên toàn Châu Âu, công nhận hệ thống lọc nước của họ.
“Bản thân nước đã có khả năng hòa tan cao. Ví dụ, quần áo bạn dính máu, bạn có thể tẩy bay những vết máu ấy chỉ với nước lạnh”, anh Hansson giải thích. “Hệ thống lọc của chúng tôi khiến cho nước máy trở nên siêu sạch bằng cách khử ion chúng, muối và chất gây ô nhiễm cũng theo đó mà được lọc sạch. Thứ nước siêu sạch này không nằm trong trạng thái cân bằng hóa học và để chúng có thể tự cân bằng trở lại, nước phải lấy thêm vào bụi bẩn và vết ố”.
Và nhờ thế, loại nước lạnh siêu sạch này có thể đánh bay vết bẩn mà chẳng cần tới sự trợ giúp của bột giặt hay chất tẩy.
Hệ thống lọc nước của Swatab có tên là Diro, là một thiết bị nhỏ bằng cái tủ đầu giường, được đặt giữa đường nước và máy giặt. Thiết bị này đã được viện nghiên cứu Swerea IVF tại Thụy Điển và trung tâm nghiên cứu của EU đặt tại Sevilla, Tây Ban Nha kiểm chứng.
“Những bài thử cho thấy thiết bị có đúng những tiêu chí cần thiết. Chúng tôi đã đạt được tiêu chuẩn giặt sạch của Liên minh Châu Âu EU được áp dụng lên những chất tẩy dùng trong giặt giũ khác”.



Hệ thống lọc nước của Swatab có tên là Diro, là một thiết bị nhỏ bằng cái tủ đầu giường, được đặt giữa đường nước và máy giặt.

Hiện tại, Swatab đang cố gắng chứng minh rằng phương pháp giặt này của họ đỡ tốn kém hơn, thải ra môi trường ít chất gây ô nhiễm hơn những sản phẩm đang có mặt trên thị trường.
“Công nghệ này cực kì hứa hẹn. Với mỗi 5kg quần áo, máy của chúng tôi lại bớt được 1kg khí thải nhà kính”, anh Hansson nói, dựa trên một trong những bài thử đã được thực hiện. Thành công tiếp theo mà Swatab đạt được là tại đất Anh, ở đó họ đã có được sự chú ý của nhiều công ty lớn. Tuy nhiên, anh Hansson không muốn dừng lại tại đó.
Anh muốn thiết bị Diro của mình phải tới được hàng triệu ngôi nhà, chứ không phải mỗi các công ty lớn, nơi giặt cả trăm cân hay cả tấn thứ một ngày. Hansson và vợ của mình đang phát triển một thiết bị có thể sử dụng một cách tiện lợi trong hộ gia đình, dự kiến họ sẽ cho ra mắt nó vào năm tới.
Tại chương trình ủng hộ những dự án thân thiện với môi trường Cleantech Forum Europe, được tổ chức tại Helsinki vào tháng Năm vừa rồi bởi Cleantech Group có trụ sở tại San Francisco, công ty Swatab là một trong sáu công ty Bắc Âu được công nhận với giải thưởng “giải quyết được vấn đề khí hậu”, một giải hàng năm cho“những công ty có thể dẫn đầu việc mang công nghệ sạch tới cho mọi người”.
Những tin tức tốt lành như thế này khiến Trái Đất chúng ta vui lên vài phần.



Theo Trí Thức Trẻ