12 sự thật thú vị có thể bạn chưa biết



Trong cuộc sống, có không ít những sự trùng hợp đến kỳ lạ, hay những sự thật hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ, quan niệm của chúng ta,… Dưới đây là 12 sự thật thú vị như vậy có thể bạn chưa biết.



Chúng ta không thể chặn Facebook của nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg.(Ảnh: Techrum)

1. Bạn có thể chặn Facebook của bất cứ ai ngoại trừ nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg.

Những người sử dụng Facebook chắc chắn đều biết đến chức năng chặn người dùng (Block user) khi muốn chặn một người dùng nào đó truy cập vào trang của mình.

Bạn có thể Block user đơn giản bằng cách vào trang Privacy, chọn mục Block People, gõ tên người cần chặn vào hộp tìm kiếm và click vào ô Block Person bên cạnh tên đó. Người dùng này sẽ không thể xem được thông tin nào trong hồ sơ của bạn cũng như không thể tìm thấy bạn trong mục tìm kiếm.

Chức năng này được áp dụng cho tất cả các tài khoản Facebook. Tuy nhiên, một điều thú vị mà người ta vừa phát hiện ra đó là bạn có thể chặn bất cứ người dùng Facebook nào trừ Mark Zuckerberg.

Khi một người dùng muốn chặn Facebook của Mark Zuckerberg, một cửa sổ cảnh báo xuất hiện với nội dung “ngăn chặn thất bại” (Block failed). Cảnh báo này xuất hiện khi bất cứ người dùng Facebook nào muốn chặn tài khoản của Mark Zuckerberg.

Tuy nhiên, theo người phát ngôn của Facebook thì đây là lỗi xảy ra khi có quá nhiều người dùng muốn chặn một tài khoản Facebook, đây là một trường hợp rất hiếm gặp. Người phát ngôn của Facebook cũng nói họ sẽ xem xét kỹ lưỡng vấn đề này.

2. Những đứa trẻ từng phải nếm trải bạo lực gia đình, thì bộ não của chúng sẽ hành động giống hệt như các binh sĩ trên chiến trường.

3. Cây cầu Golden Gate Bridge ở San Francisco nước Mỹ, cứ bình quân 2 tuần sẽ có một người nhảy xuống dưới.



Cây cầu Golden Gate Bridge ở San Francisco. (Ảnh: The Conversation)

4. Dựa vào nghiên cứu thống kê mới nhất, 27% số người trước khi dội nước bồn cầu sẽ nhìn phân và nước tiểu của mình.

5. Tỷ lệ người ta bị trâu giết chết cao gấp 22 lần tỷ lệ bị cá mập giết chết.

6. Người có tinh thần biến thái chỉ biết nghĩ đến hành vi của mình mang đến hậu quả chính diện, không hề nghĩ đến mặt hậu quả phụ diện.

7. Trong 5 năm gần đây, có ít nhất 6 người Mỹ bị chó mình nuôi nổ súng bắn chết.

8. Theo báo cáo tổ chức sức khỏe thế giới, mỗi năm có khoảng 1.500.000 trẻ em chết vì những căn bệnh mà vắc-xin phòng bệnh có thể ngăn ngừa.

9. Số lượng nô lệ tồn tại trên thế giới hiện tại là nhiều hơn số lượng nô lệ của bất kỳ giai đoạn lịch sử nào.

10. Từ thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 20, hòn đảo Poveglia ở Italia đã từng bị dùng để làm trạm ôn dịch để cách ly những thuyền viên bị nghi là mắc bệnh truyền nhiễm. Ước tính có khoản 100.000 người đã chết trên hòn đảo này.



Hòn đảo Poveglia ở Italia. (Ảnh: matrix4design.com)

11. Một binh sĩ Hung-ga-ri trong thời gian Thế Chiến I, sau khi bị một viên đạn bắn trúng đầu đã không thể ngủ được trong suốt quãng đời còn lại. Ông sống như vậy trong thời gian 40 năm, đến năm 1955 ông qua đời.

12. Trong vòng 200 năm trở lại đây tổng cộng đã có ba con tàu bị đắm tại Wales Coast Path, mỗi con tàu đều chỉ có một người sống xót. Ba người sống xót này không chỉ trùng tên, đều tên là Hugh Williams, mà ngày ba con tàu này đắm cũng đều là ngày 12/05. Đây là sự trùng hợp vô cùng hiếm thấy.



Lê Hiếu biên dịch