Nam sinh THPT giết người rồi phi tang xác xuống ruộng





Ảnh minh hoạ.

Sau khi sát hại nam thanh niên có hành động đánh mình trước đó, Ly phi tang xác nạn nhân xuống ruộng rồi về tròng trọ thay quần áo.
Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, vào rạng sáng ngày 22/8, tại đầu cầu khu II, thị trấn Pác Miầu (huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng), người dân phát hiện một người đã chết chưa rõ nguyên nhân, nạn nhân nằm sấp, không mặc áo.

Sau khi khám nghiệm tử thi, danh tính nạn nhân được xác định là Nông Trung T. (SN 1998, nhà ở gần hiện trường).

Thời điển phát hiện, trên đầu, mặt và cổ nạn nhân có nhiều vết thương.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định đây là vụ án mạng nên đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy bắt nghi can gây án.
Qua quá trình đấu tranh, rà soát nổi lên đối tượng Nông Ánh Ly (SN 2001, học sinh lớp 11, Trường THPT Bảo Lâm, trú tại xóm Tổng Ngoảng, xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Cao Bằng đã bắt giữ được nghi phạm này vào ngày 28/8.

Tại cơ quan chức năng, Nông Ánh Ly khai nhận, vào khuya ngày 22/8, khi Ly đang chơi điện tử tại một quán internet trên địa bàn huyện Bảo Lâm thì bị Nông Trung T. kéo ra ngoài quán đánh.

Khi về đến đầu cầu khu II, thị trấn Pác Miầu, Ly đánh lại T. vào vùng mặt, đầu cho đến khi nạn nhân nằm bất động.
Sau đó, nam sinh này thực hiện hành vi phi tang xác nạn nhân xuống ruộng rồi về phòng trọ thay quần áo và quay lại quán điện tử lấy xe máy.


theo Trí Thức Trẻ