Muốn gặp được quý nhân, ngoài tu dưỡng tâm tính, cần thay đổi về nhân tướng



Con người muốn gặp quý nhân thì tính cách phải khoáng đạt, bao dung, rộng mở. Ngoài ra, để chiêu mời được quý nhân, con người cũng cần có sự thay đổi về nhân tướng.


Muốn gặp được quý nhân, ngoài tu dưỡng tâm tính, cần thay đổi về nhân tướng. (Ảnh: KKnews)

Theo một số các chuyên gia, khi trong lòng thư thái và vui vẻ, tự nhiên khí sắc sẽ tốt đẹp, con người sẽ tươi tỉnh hơn. Nếu như tâm tình không tốt kéo dài trong một thời gian sẽ làm suy nhược thần kinh, mất ngủ, làm da bị lão hóa.

Trong tướng thuật, “tướng” thông thường là chỉ tướng mặt, cũng đại thể là chỉ toàn bộ tướng mạo. “Tướng do tâm sinh” là có ý nói rằng, một người có tâm tính như thế nào thì sẽ có tướng mạo như thế ấy. Tâm tư (ý nghĩ) và hành vi của một người có thể thông qua các đặc điểm trên khuôn mặt mà được hiển hiện ra.

Khuôn mặt thuần hậu, vui vẻ cũng có thể chiêu mời quý nhân, chính vì thế, ngoài việc tu tâm dưỡng tính, cần chú ý đến những điểm sau:

1. Tướng cười


Nụ cười của người có phúc tướng là người cười tự nhiên, sảng khoái, khi cười ánh mắt cũng vui theo. Nụ cười thường xuất phát tự cái tâm chân thành, niềm vui chan hòa thực sự sẽ mang lại vận khí tốt cho chủ nhân.

Những người hay cười vì xui xẻo, thất thố của người khác, gọi là “nụ cười thâm độc”, từ từ sẽ rước “nghiệt” vào người.

2. Tướng ngủ

Nhìn vào tướng ngủ, phần nào đoán được con người phúc phần giàu sang hay hèn mọn. Quý tướng là người nằm có dáng thanh thoát, mắt nhắm, môi ngậm, thần thái thoải mái, bình yên trên gương mặt.

Người hay nằm ngủ nghiêng về bên trái, hai chân duỗi thẳng, tay trái đặt xuôi theo thân mình như tướng nằm của Phật, hai môi ngậm như mỉm cười khi ngủ say đó là phúc tướng của người trường thọ, thông minh, có trí tuệ. Ngoài ra, ngủ nghiêng, thẳng cổ, thẳng lưng, không được rút người lại như dấu hỏi, cũng là một tướng ngủ đón rước phúc vận.

Người ngủ mà mở mắt, lộ hàm răng, nghiến răng không phải là người có mệnh tốt.

3. Tướng ăn

Những người có phúc tướng thường ăn chậm, nhai kỹ, từ tốn. Cũng có người ăn nhanh nhưng gọn gàng, sạch sẽ không nhai ngồm ngoàm, ăn lấy ăn để cũng là một tướng tốt. Khi ăn cũng đừng nên quá kiểu cách, giả vờ, hay yểu điệu quá mức,… đó là tướng xấu, chứng tỏ tâm của những người nhỏ mọn, hay ghen tị, so đo.

Có câu: “Ăn trông nồi, ngồi trông hướng”. Khi ăn cũng tối kị những điều sau, ăn lúc trời sẩm tối mà ngồi quay lưng vào ngọn đèn hay tường, quan niệm người xưa cho rằng đó là cách “ăn bóng” không tốt; khi ăn đừng nên nhìn quanh quẩn, láo liêng,… vì đó là tướng khổ nghèo.


Những người có phúc tướng thường ăn chậm, nhai kỹ, từ tốn. (Ảnh: Kknews)

Ngoài việc thay đổi 3 tướng trên, cần chú trọng vào việc thay đổi những thói quen sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt chú trọng tới vấn đề tu dưỡng tâm tính, bắt đầu từ những việc đơn giản.

Khen ngợi nhiều hơn

Lời tốt đẹp, ai cũng thích nghe, và điều này không chỉ ở con người. Đạo Phật từ rất lâu đã có câu: “Vạn vật trong vũ trụ đều có thể nghe và cảm nhận”. Các nhà khoa học từ cuộc thí nghiệm với nước cũng phát hiện; sự kết tinh của nước thay đổi hình dạng của nó tùy theo âm thanh bên ngoài.

Người ta mở hai bản nhạc khác nhau và theo dõi sự kết tinh của nước. Với bản nhạc có giai điệu vui tươi đẹp đẽ, nước kết tinh thành hình sáng đẹp; ngược lại với giai điệu gay gắt, khó nghe thì nước kết tinh lộn xộn không thành hình dạng gì cả.

Kết quả bất ngờ này cho thấy sự ảnh hưởng của tinh thần đối với vật chất. Vì vậy, đừng tiết kiệm lời khen ngợi của bạn dành cho mọi người, mọi vật xung quanh mình. Tâm hồn cởi mở để thưởng thức cái hay, cái đẹp khiến tâm hồn bạn tươi mới hơn và dễ gặp nhiều điều may mắn hơn.

Nhẫn và không tức giận


Người ít tức giận và biết nhẫn nhịn thì sắc mặt tự nhiên cũng dễ nhìn hơn. Phẩm chất này rất quan trọng ở mọi khía cạnh trong cuộc sống và cần tu tâm dưỡng tính mới có được. Vẻ mặt lúc nào cũng cáu bẳn, sẵn sàng nổi trận lôi đình với người khác sẽ “đuổi” mất vận may và nhân duyên của bạn. Hãy học cách điều chỉnh tâm trạng, giữ cho tâm bình khí hòa, khi đó bạn sẽ có thêm cơ hội và sức mạnh để vượt qua mọi thử thách.


Người ít tức giận và biết nhẫn nhịn thì sắc mặt tự nhiên cũng dễ nhìn hơn. (Ảnh: Zvezda)

Cảm ơn

Người biết cảm ơn là người đẹp nhất. Không phải chỉ biết ơn những ai đã giúp đỡ mình, bạn cần biết ơn tất cả những gì mình đã có, đã trải qua trong cuộc đời. Những thành công bạn đạt được, khóm hoa bên cửa sổ cho bạn ngày mới vui vẻ mỗi sớm, hay người đã từng làm điều không phải với bạn để bạn học được cách nhìn người và cẩn thận hơn v.v… Hãy giữ một trái tim đầy lòng biết ơn với mọi thứ thì tâm hồn bạn lúc nào cũng sẽ là một đóa hoa thơm. Bạn ít than phiền hơn, ít oán trách hơn, ít thù hận hơn và nhiều điều may sẽ mỉm cười với bạn.

Sức mạnh của tâm niệm

Ngoại hình và tư tưởng nội tâm của một người liên kết nối chặt chẽ với nhau. Ngoại hình phần nhiều chính là biểu hiện ngoại tại của nội tâm. Một người đầy lòng thù hận thì mặt mũi sẽ có nét hung ác và khiến người ta không muốn đến gần. Ngược lại, một người có lòng lương thiện, từ tốn thì tướng mạo cũng sẽ dễ gần và được người quý mến.

Một nhà tâm lý học phương Tây từng nói: “Tâm thái bạn thế nào, cuộc sống của bạn sẽ trở thành thế đó, và vận mệnh của bạn cũng sẽ giống như vậy”. Do đó, hãy luôn giữ những ý nghĩ tốt đẹp, lạc quan, tích cực trong đầu, trong tâm thái để thu hút thêm nhiều nhân duyên và phúc vận nhé !

Tiếp cận thêm nhiều “người đẹp”


Có câu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. “Người đẹp” ở đây không đơn thuần là vẻ đẹp bề ngoài, quan trọng hơn chính là người có tâm hồn đẹp, phẩm chất đẹp. Ở gần với họ, bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi những điều hay lẽ phải và nó khiến cuộc sống bạn tốt lên.

TinhHoa tổng hợp